Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe

Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe

Thứ 5, 05/11/2020 | 20:14
0
Trong thời điểm dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại, nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang đảm bảo an toàn tại nơi đông người.

Ngày 4/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý – Trưởng Ban chỉ đạo.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 28/10 đến 4/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã xét nghiệm PCR cho 1.812 trường hợp nhập cảnh, ca nghi ngờ, trường hợp có yếu tố dịch tễ (về từ vùng có dịch). Qua đó, phát hiện 01 trường hợp dương tính (BN 1203) là chuyên gia Israel.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hà Nội nhận định mầm bệnh trong cộng đồng có thể vẫn còn, cùng đó liên tục có những ca nhập cảnh từ nước ngoài vào, nguy cơ vẫn rất lớn. Do vậy, đề nghị tất cả địa phương, đơn vị không được phép chủ quan, lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh.

Vì vậy, bắt đầu từ ngày 05/11, 5 đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố sẽ bắt đầu ra quân kiểm tra tại một số quận huyện và kiểm tra trực tiếp tại các khu vực trọng điểm như khu cách ly tập trung, khu lưu trú phòng Covid-19, bến xe khách

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, các đoàn sẽ lưu ý đến vấn đề xử phạt hành vi không đeo khẩu trang ở nơi bắt buộc phải đeo theo quy định.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe

Ghi nhận của PV tại bến xe Giáp Bát ngày 05/11, các công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được triển khai kỹ lưỡng cụ thể nhằm đảm bảo cho người dân và cán bộ nhân viên trong khu vực bến.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 2).

Đa số người dân ý thức được việc đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 3).
Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 4).

Theo quan sát, nhân viên bến xe thường xuyên nhắc nhở những hành khách "quên" đeo khẩu trang, cùng hệ thống loa cố định tuyên truyền về dịch bệnh.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 5).

Đeo khẩu trang cẩn thận, tài xế Cao Văn Phong (nhà xe chạy tuyến Bắc Giang-Giáp Bát) cho biết:"Từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, lượng khách đã giảm đi rất nhiều, nhà xe phải chủ động trang bị khẩu trang cùng nước rửa tay trên xe, theo đúng quy định của bộ Y tế, giúp cho hành khách yên tâm sử dụng dịch vụ".

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 6).

Tất cả các hành khách lên xe đều được khai báo y tế.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 7).

Tại bến xe Nước Ngầm, các công tác phòng dịch cũng được triển khai.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 8).

Tuy nhiên, nhiều tài xế, phụ xe cũng như hành khách vẫn "quên" đeo khẩu trang khi đang ở nơi công cộng.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 9).

Việc không đeo khẩu trang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 10).

Nhân viên nhà xe cùng khách khách chung tình trạng không đeo khẩu trang.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 11).
Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 12).

Hành khách trên xe không đeo khẩu trang tại bến xe Mỹ Đình.

Tin nhanh - Hà Nội: Nhiều người “quên” đeo khẩu trang tại bến xe (Hình 13).

Thành Nam

Thủ tục hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương do Covid-19

Thứ 5, 05/11/2020 | 07:06
Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19.

Thêm 1 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam, được cách ly ngay sau nhập cảnh

Thứ 5, 05/11/2020 | 06:44
6h ngày 5/11, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19. Bệnh nhân đã đuợc cách ly ngay sau nhập cảnh.

Thêm 3 trường hợp mắc Covid-19, cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ 4, 04/11/2020 | 18:09
Tính đến 18h ngày 4/11, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19. Trước đó, vào 6h sáng, có thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.