Hà Nội phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thành phố

Hà Nội phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thành phố

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 25/07/2021 | 17:02
0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng giao bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn trong tình hình nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn cao.

Sáng 25/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự họp trực tuyến với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tại sở Chỉ huy công tác phòng, chống Covid-19 thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hoan nghênh chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của UBND Hà Nội về giãn cách xã hội toàn thành phố.

Ông cho biết, dư luận đánh giá cao sự quyết đoán, kịp thời của thành phố. Người dân đã đồng tình ủng hộ, chấp hành nghiêm quy định.

Tuy nhiên, Bí thư Hà Nội cũng nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn còn rất cao nên tuyệt đối không được phép chủ quan, đồng thời phải thật bình tĩnh để ứng phó.

Về một số nhiệm vụ cấp bách cần triển khai, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, bên cạnh việc phần lớn người dân thực hiện nghiêm vẫn còn tình trạng vi phạm diễn ra ở nhiều nơi. Vì vậy, các quận, huyện, thị xã cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm và tuyên truyền công khai để giáo dục, răn đe. Theo ông, kỷ luật chính là sức mạnh hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Tiếp đó, Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu sở Chỉ huy thành phố giao cho bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn.

Sự kiện - Hà Nội phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thành phố

Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương có nhiệm vụ lên phương án bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu dài hơi hơn. Các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm lưu thông hàng hóa. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp cũng phải duy trì tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép… Hoạt động lưu thông, sản xuất phải đi kèm với thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Người đứng đầu Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành phải thường xuyên rà soát, kịp thời hỗ trợ, không để người dân bị thiếu đói, ốm đau mà không được giúp đỡ. Các cơ quan tham mưu nghiên cứu, cần thiết đề xuất mở rộng, nâng cao khoản hỗ trợ của thành phố so với quy định chung.

Bí thư Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ, chấp hành nghiêm của người dân, trên dưới một lòng, chắc chắn thành phố sẽ vượt qua khó khăn, khống chế thành công đợt dịch lần này.

Sự kiện - Hà Nội phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn thành phố (Hình 2).

Phương án bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu dài hơi được Bí thư Hà Nội yêu cầu với sở Công Thương.

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, Quyền Giám đốc sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, sau một ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố, các kênh thông tin đều phản ánh hàng hóa đầy đủ.

Đến sáng 25/7, cơ bản chợ cóc đã không còn hoạt động, các chợ dân sinh chấp hành nghiêm quy định của Hà Nội, chỉ các quầy hàng bán các mặt hàng thiết yếu hoạt động.

Hiện các cơ quan liên quan đang giải quyết nhanh một số vướng mắc cho doanh nghiệp vận chuyển, phân phối và đang tiếp tục xem xét cụ thể để tháo gỡ những vấn đề phát sinh khác.

Hà Nội ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc COVID-19 mới ở 7 quận, huyện

Chủ nhật, 25/07/2021 | 15:28
Sở Y tế Hà Nội thông tin, tính đến trưa ngày 25/7, Hà Nội ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc mới, ở 7 quận huyện.

Trưng dụng 10 nhà tái định cư ở Hà Nội làm nơi phòng, chống dịch

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:28
UBND TP Hà Nội sẽ trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung, lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Câu cá giải trí ngày Hà Nội giãn cách, chủ hồ và 4 người đi câu bị phạt nặng

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:26
Để 4 người tụ tập câu cá giải trí khi Hà Nội áp dụng chỉ thị 16, chủ hồ ở Đông Anh bị phạt 15 triệu đồng. Mỗi người đi câu cũng bị phạt 2 triệu đồng.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.