Hà Nội: Chuẩn bị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hà Nội: Chuẩn bị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Thứ 4, 08/06/2016 | 13:58
0
Bộ Quy tắc ứng xử cơ bản đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội hoàn thành và đang chuẩn bị chờ triển khai.

Sáng 8/6, trao đổi với PV báo Người đưa tin , ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa thể thao Hà Nội cho biết, Bộ Quy tắc ứng xử đã được cơ bản hoàn thành hiện chỉ còn chờ các cấp thành phố duyệt để triển khai vào thực tiễn.

Theo ông Động, kế hoạch triển khai sẽ áp dụng từng đối tượng, bắt đầu sẽ tập chung từ nơi công cộng sau đó sẽ triển khai dần chứ không triển khai ồ ạt.

“Bộ khung đã xong rồi bây giờ chỉ còn cách triển khai… sẽ đi theo hướng tập chung từng đối tượng, từng khu vực một. Ví dụ như nơi công cộng trước, sau đó mới vào các trường học, y tế và địa phương...” ông Tô Văn Động thông tin.

Xã hội - Hà Nội: Chuẩn bị triển khai Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hồ Gươm ngập rác sau mỗi dịp lễ do ý thức bộ phậm người dân - (Ảnh: Internet).

Trước câu hỏi liệu có phải Bộ Quy tắc sẽ được in thành sách để phổ biến đến nhân dân, người đứng đầu Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nói điều này chưa hẳn bởi còn đang phải "nghe ngóng" vì còn nhiều ý kiến khác nhau.

Ông Động cũng khẳng định Bộ Quy tắc ứng xử đã được xin ý kiến đầy đủ từ chuyên gia đến địa phương và chỉ còn chờ các cấp có thẩm quyền xem xét…

Trước đó, tại văn bản trả lời ý kiến cử tri trước và sau khi họp thứ 14 HĐND TP số 2505/UBND-TH do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký cho biết, cử tri quận Long Biên cho rằng hiện nay, có tình trạng thanh niên cư xử thiếu văn hóa, nói bậy, văng tục, lối sống xuống cấp đề nghị TP có biện pháp quản lý giáo giục.

Trả lời vấn đề này, TP Hà Nội cho rằng, thực trạng trên đang diễn ra không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà còn hiện hữu trên cả nước.

Đề ra giải pháp, Hà Nội cho rằng cần một giải pháp tổng thể với sự tham gia của mọi thiết chế, mọi tầng lớp xã hội… không thể nóng vội trong ngày một ngày hai.

Theo UBND TP Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên song đều cho

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.