Hà Nội: Thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế có đảm bảo quy định?

Hà Nội: Thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế có đảm bảo quy định?

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 27/06/2018 | 19:10
2
Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, về quy định của pháp luật, cơ quan chức năng của Hà Nội hoàn toàn có đủ căn cứ để thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế không có đăng ký.

Thống kê của sở GTVT Hà Nội cho thấy, hiện nay, thành phố này đang tồn tại hơn 4.000 xe 3 - 4 bánh, bao gồm cả xe đăng ký ở các tỉnh khác đưa về Hà Nội lưu hành hằng ngày và phần lớn là xe 3 bánh tự chế, giả danh xe thương binh.

Trước thực trạng trên, năm 2017, sở GTVT Hà Nội đưa ra đề xuất lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe 3 - 4 bánh tự chế, không đủ điều kiện lưu hành để bảo đảm ATGT.

Cụ thể, bắt đầu từ đầu năm 2018 đến ngày 30/6/2018, Hà Nội sẽ cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm cho các xe cơ giới 3 - 4 bánh do thương binh điều khiển, không được phép chở thêm người và hàng hóa khi tham gia giao thông.

Mỗi thương binh chỉ được sử dụng một xe 3 - 4 bánh có nguồn gốc sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cũng như đủ điều kiện sức khỏe để lái xe.

Tiếp theo, từ ngày 1/7/2018, toàn bộ xe 3 - 4 bánh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định sẽ bị thu hồi, tiêu hủy.

Hà Nội: Thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế có đảm bảo quy định?

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Về mặt chủ trương, rất nhiều ý kiến ủng hộ việc thành phố Hà Nội quyết tâm xử lý vấn đề xe 3 bánh giả danh thương binh chở hàng hóa cồng kềnh chạy trên đường gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số ý kiến đặt câu hỏi, việc tịch thu phương tiện là tài sản cá nhân như vậy có đảm bảo quy định của pháp luật hay không, căn cứ pháp lý là gì?

Hà Nội: Thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế có đảm bảo quy định? (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Thế Truyền.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Thế Truyền (công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng: “Chúng ta nên ủng hộ về mặt chủ trương này để đảm bảo an toàn giao thông và làm cho thành phố xanh sạch đẹp hơn. Đa phần các xe 3 – 4 bánh tự chế đều không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Do nhu cầu vận tải hàng hóa của người dân trên địa bàn nội thành Hà Nội rất cao nên thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật để chuyên chở hàng hóa đi vào các đường phố đông người…".

Cũng theo luật sư Truyền, trên thực tế, nhiều xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông cho những người đi đường, thậm chí đã có những vụ gây chết người. Trước đây, thành phố Hà Nội đã ra quân nhiều lần nhưng chưa thực sự quyết liệt, hy vọng lần này thành phố sẽ làm kiên quyết hơn, chấn chỉnh hoạt động của các xe này”.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền phân tích: “Theo quy định, căn cứ về mặt pháp lý, những xe chưa có đăng ký thì không đủ điều kiện để lưu hành và hoàn toàn có thể thu hồi được. Còn thành phố có bảo thu hồi những xe đã có đăng ký, được cấp phép rồi đâu. Vì lợi ích chung của thành phố thì các công dân sống ở thành phố cũng phải chấp hành nghiêm các chủ trương của thành phố. Đây là chủ trương đúng đắn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thủ đô”.

Hà Nội làm gần 3km đường nối đường Lê Trọng Tấn và Vành đai 3

Thứ 2, 18/06/2018 | 21:29
UBND TP. Hà Nội đã đổi gần 40 ha đất vàng tại Nam Từ Liêm để xây dựng tuyến nối Lê Trọng Tấn tới Vành đai 3 dài gần 3 km. Tuyến đường dài gần 3 km sẽ kết nối các tuyến đường Vành đai 2, đi qua vành đai 2,5 và nối với Vành đai 3.

Hà Nội lập đường dây nóng hỗ trợ chuyển đổi thuê bao di động 11 số về 10 số

Thứ 3, 19/06/2018 | 19:27
Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội lập đường dây nóng theo số 024.35123123 để hỗ trợ khách hàng khi chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số về 10 số.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.