Hà Nội: Tiêu hủy 3.000 lít rượu không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Tiêu hủy 3.000 lít rượu không rõ nguồn gốc

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:40
0
Tổng kết tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm nay, Hà Nội vừa tiêu hủy gần 3.000 lít rượu không rõ nguồn gốc.

Tháng hành động vì VSATTP năm diễn ra từ 15/4 - 15/5, với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

Sau khi có kế hoạch của thành phố, 30/30 quận, huyện và 584/584 xã, phường, thị trấn đã xây dựng và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trên địa bàn. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Toàn thành phố đã thành lập 657 đoàn thanh kiểm tra, trong đó, thành phố có 13 đoàn; tuyến quận, huyện, thị xã có 60 đoàn và xã, phường, thị trấn 584 đoàn.

Kết quả, số cơ sở được kiểm tra là 23.323 cơ sở, trong đó, số cơ sở đạt là 18.416 cơ sở, chiếm tỷ lệ 82,4%. Tổng số cơ sở vi phạm là 3.587 cơ sở, trong đó có 1.236 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt là hơn 5,3 tỷ đồng; tiêu hủy hơn 3.000 lít rượu không rõ nguồn gốc; 34 cơ sở buộc phải đóng cửa.

Tiêu dùng & Dư luận - Hà Nội: Tiêu hủy 3.000 lít rượu không rõ nguồn gốc

                     Khó kiểm soát rượu nấu thủ công, không rõ nguồn gốc (ảnh minh họa)

Thời gian qua, tại Hà Nội đã xảy ra 29 trường hợp ngộ độc rượu có methanol. Đa số các trường hợp ngộ độc do uống rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, được bán tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

 Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Nhiều địa phương có tình trạng nể nang nên chưa kiểm soát được các cơ sở kinh doanh, nấu rượu nhỏ lẻ. Nếu không làm tốt công tác quản lý, sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng ngộ độc, thậm chí là tử vong do methathol.

P.V

 

 

Video: Ngộ độc rượu Tết, gần 2000 người nhập viện

Thứ 7, 13/02/2016 | 09:53
Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận gần 2.000 trường hợp nhập viện do ngộ độc rượu trong 3 ngày nghỉ Tết.

Cảnh báo ngộ độc rượu tập thể trong dịp lễ tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Mới đây 1 vụ ngộ độc rượu tập thể ở Bình Định đã khiến 1 người chết và hơn 20 người khác phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

9 người tử vong ở Ninh Thuận vì ngộ độc rượu

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:21
Sau khi mua rượu về uống, nhiều người dân bắt đầu có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, khó thở, co giật tay chân rồi tử vong. Chỉ trong hơn một tháng, số người tử vong lên con số 9.

Video: Ngộ độc rượu Tết, gần 2000 người nhập viện

Thứ 7, 13/02/2016 | 09:53
Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận gần 2.000 trường hợp nhập viện do ngộ độc rượu trong 3 ngày nghỉ Tết.

Cảnh báo ngộ độc rượu tập thể trong dịp lễ tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Mới đây 1 vụ ngộ độc rượu tập thể ở Bình Định đã khiến 1 người chết và hơn 20 người khác phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

9 người tử vong ở Ninh Thuận vì ngộ độc rượu

Thứ 4, 08/05/2013 | 15:21
Sau khi mua rượu về uống, nhiều người dân bắt đầu có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, nôn ói, khó thở, co giật tay chân rồi tử vong. Chỉ trong hơn một tháng, số người tử vong lên con số 9.
Cùng chuyên mục

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Khai thác “mỏ vàng” từ xu hướng du lịch Caravan, Trekking

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:16
Trên cung đường “check-in” của những đoàn xe caravan hay bước chân của những người leo núi, Điện Biên có thể trở thành điểm dừng chân thú vị, trải nghiệm khó quên.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.