Hà Nội triển khai đỗ xe ngày chẵn, lẻ: Không phải lăn tăn!

Hà Nội triển khai đỗ xe ngày chẵn, lẻ: Không phải lăn tăn!

Thứ 7, 11/03/2017 | 09:45
0
Một số tuyến phố ở Hà Nội triển khai thí điểm việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ khiến không ít người lăn tăn chuyện dừng đỗ. Làm thế nào để không phải lo lắng?

Đen: Ông đỗ xe ở đâu đấy?

Đá: Bên kia đường chứ đâu.

- Đen: Tốt rồi. Bên chẵn ngày chẵn.

Đá: Ông đang nói đến việc Sở Giao thông Hà Nội thí điểm đỗ xe theo quy định: ngày chẵn, đỗ xe ở lề đường bên dãy số nhà chẵn; ngày lẻ, đỗ xe ở lề đường bên dãy số nhà lẻ chứ gì?

Đen: Ừ, đầu tiên là hai tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm. Sau đó sẽ khảo sát và lấy ý kiến để triển khai mở rộng thêm một vài con phố khác quận Hai Bà Trưng, và nhiều quận khác trên địa bàn thành phố.

Cafe8 - Hà Nội triển khai đỗ xe ngày chẵn, lẻ: Không phải lăn tăn!

Bảng niêm yết giá gửi xe ô tô của Sở GTVT Hà Nội trên phố Nguyễn Gia Thiều trong ngày chẵn. Ảnh: Như Quỳnh.

Đá: Nhưng có phải đường nào cũng có thể áp dụng được đâu.

Đen: Thì đúng, phải đủ điều kiện là tuyến phố hai chiều, không có dải phân cách.

Đá: Cơ sở hạ tầng hai bên mặt phố phải tương đương, đảm bảo công bằng về nhu cầu trông, giữ xe của các cơ quan, tổ chức và người dân ở hai bên đường.

Đen: Phí đỗ xe thế nào?

Đá: Cũng như các tuyến phố khác thôi, 30.000 đồng cho xe dưới 9 chỗ và 40.000 đồng cho xe từ 10 chỗ trở lên.

Đen: Tiện thật. Như vậy sẽ đảm bảo diện tích lưu thông ở các tuyến đường, giảm thiểu ùn tắc đáng kể đấy.

- Đá: Chứ sao. Từ ngày 7/3 đã bắt đầu thực hiện thí điểm rồi. Các phương tiện đỗ xe dọc lề đường, trong phạm vi 1,8m từ vạch kẻ đến mép vỉa hè.

Đá: Nhưng nếu nhiều xe mà không có chỗ đỗ thì sao?

Đen: Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cần bố trí thêm nhiều bãi đỗ trong phạm vi bán kính 500-2000m.

Đá: Diện tích đất có hạn, sao thiết kế được nhiều bãi đỗ thế. Mà người dân cũng phải đi bộ xa.

Đen: Thì càng tốt. Hạn chế luôn các phương tiện cá nhân, đi buýt cho đỡ phải lăn tăn chuyện dừng đỗ.

Đ.Đ