Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường

Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 05/12/2021 | 19:05
0
Sau nhiều tháng học trực tuyến, những ngay qua, nhiều trường trên địa bàn Thủ đô đã gấp rút dọn dẹp đón học sinh đến trường vào ngày 06/12
Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường

Để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại với môi trường an toàn, đề cao phòng chống dịch Covid-19, nhiều trường ở Hà Nội đã hối hả dọn vệ sinh, lau chùi sạch sẽ, thực hiện các biện pháp phòng dịch để đón học sinh đi học trở lại.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 2).

Ghi nhận của PV, tại trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) đã gấp rút dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại. Ngay từ cổng vào nhà trường đã tiến hành căng dây để phân thành từng khối lớp.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 3).

Toàn bộ bàn ghế, hành lang, lan can,... được lau bằng dung dịch sát khuẩn Cloramin B.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 4).

Nhà trường bố trí giường bệnh tại 2 phòng cách ly tạm thời trong trường hợp có học sinh có biểu hiện ho, sốt...

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 5).

2 máy đo thân nhiệt tự động và quét mã QR Code được chuẩn bị ngay tại cổng trường.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 6).

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trực tiếp đến các trường THPT trên địa bàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 7).

Tại trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm), khu vực lớp học cũng được lau dọn sạch sẽ đợi ngày mở cửa trường học.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 8).

Phòng cách ly tạm thời được nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng phát hiện F0 tại trường.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 9).
Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 10).

Chia sẻ về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, cô Trần Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) cho biết, nhà trường đã xây dựng các phương án, sẵn sàng mở cửa trường học đón học sinh.

Giáo dục - Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường (Hình 11).

 

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với trước; trong đó có nhiều ca cộng đồng (có ngày lên đến 800 ca), tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học. Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, sau khi xem xét thận trọng; xin ý kiến các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh.

Cụ thể, Hà Nội sẽ cho học sinh khối 12 các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến kể từ thứ Hai (ngày 6/12/2021). Theo đó, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến.

Đối với các huyện, thị xã: Học sinh lớp 9 THCS tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Học sinh cấp tiểu học, các lớp 6,7,8 cấp THCS; lớp 10, 11 THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến; khối mầm non nghỉ tại nhà.

Đối với các quận: Học sinh cấp tiểu học, THCS và lớp 10, 11 trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại nhà.

 

Hà Nội điều chỉnh việc cho học sinh THPT trở lại trường từ ngày 6/12

Chủ nhật, 05/12/2021 | 16:07
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp từ 6/12.

Ba phường "màu cam" ở Hà Nội chưa thể đón học sinh tới trường

Thứ 7, 04/12/2021 | 09:34
Đối chiếu với văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội, 3 phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) là Phố Huế, Khâm Thiên, Trung Phụng vẫn chưa thể đón học sinh cấp THPT tới trường.

Nghệ An: Một trường học có 15 học sinh nhiễm Covid-19

Thứ 6, 03/12/2021 | 18:18
Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, các em học sinh đã được test nhanh sàng lọc và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.