Sợ không dám đưa con tới trường
Theo dự báo của các chuyên gia ngành Y tế, cao điểm dịch sốt xuất huyết tại TP.Hà Nội sẽ diễn ra vào khoảng tháng Chín, khi học sinh chính thức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè. Trước việc này, nhiều phụ huynh đã không khỏi hoang mang, lo lắng.
Từ ngày 5/9 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng như các trường mầm non trên cả nước đã chính thức tựu trường để bắt đầu cho năm học mới. Chị Phạm Thị Lý (quận Long Biên) đang có con vào lớp mẫu giáo 4 tuổi tại trường mầm non Phúc Đồng cho biết: “Mặc dù các bạn đã nhập học, nhưng tôi vẫn cho con nghỉ ở quê chưa dám đưa lên đi học. Ở tuổi này, sức đề kháng của con rất kém, hơn nữa cháu là con trai hiếu động sợ hay chơi tại nơi có muỗi nên gia đình rất lo khi cho con đi học".
Anh Lưu Quang Hưng, nhà nằm giữa ổ dịch tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Con tôi đang học lớp 5, xung quanh gia đình đã có nhiều người bị sốt xuất huyết. Nhà tôi có 7 người thì có đến 3 người bị dịch, tôi không thể cho cháu nghỉ học nhưng thực sự đến trường là điều rất lo lắng. Đây là năm cuối cấp nên gia đình khuyên cháu phải cố gắng đi học đầy đủ ngay từ đầu năm học”.
Anh Lê Đức T. có con đang theo học ở trường tiểu học Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) vô cùng lo lắng cho hay: “Ở lớp con gái tôi đang học đã có 1 bạn bị mắc sốt xuất huyết. Mặc dù nhà trường đã phun thuốc và trước khi đi học, gia đình đều phải xoa thuốc cho cháu nhưng cũng không làm chúng tôi hết lo lắng”.
Làm đủ biện pháp để ngăn muỗi
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường mầm non Đại Mỗ A cho biết: “Trước khi bước vào năm học, chúng tôi đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, lập đội xung kích phát quang bụi rậm, thu nhặt rác, những vật có thể chứa nước. Ở bên trong các lớp học, chúng tôi cho lắp thêm lưới chắn côn trùng ở các cửa lớp, khu nhà bếp, khu vui chơi trong nhà”.
Ở bậc tiểu học, việc phòng, chống dịch cũng được ban Giám hiệu các trường đặc biệt quan tâm. “Là trường nằm trong khu vực nhiều cây cối, khu dân cư cũng đã có người bị mắc dịch, nên nhà trường đã chủ động cập nhật liên tục những biện pháp phòng, chống. Trường đã tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, dọn sạch, không để các điểm tập trung rác thải, làm sạch những nơi đọng nước, ẩm thấp trong khuôn viên của trường cũng nhưng những khu vực xung quanh đúng hướng dẫn”, bà Nguyễn Thị Nụ, Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Mỗ cho biết.
Bà Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết: “Phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn lập kế hoạch cụ thể, thành lập ban Chỉ đạo, đội xung kích, phối hợp phun thuốc… kịp thời ứng phó với dịch đang diễn biến phức tạp”.
Còn theo bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm: “Toàn bộ các trường học trên địa bàn quận đang kết hợp chặt chẽ với trung tâm Y tế dự phòng tiến hành các biện pháp ngăn chặn dịch vào trường học. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về cách phòng, chống sốt xuất huyết đang được các trường tích cực thực hiện. Tuy nhiên, đáng lo nhất vẫn là khối mầm non vì lứa tuổi trẻ đến trường còn quá nhỏ, sức đề kháng kém, lại chưa biết cách tự bảo vệ. Mặc dù cố gắng là vậy, nhưng từ năm học mới đến nay, trên địa bàn quận cũng đã có 15 cháu mắc dịch”.