Hà Nội: Tuyên dương

Hà Nội: Tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long"

Thứ 7, 10/10/2020 | 06:26
0
Tối 9/10, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn - hội đồng Đội TP.Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long”.

Đây là nội dung nằm trong chương trình đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” TP.Hà Nội lần thứ XIV năm 2020 với chủ đề “Ngàn bông hoa đẹp - dâng Bác kính yêu”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, các cháu thiếu nhi dự Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” là những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tấm gương việc tốt... đại diện cho hơn 1,3 triệu thiếu niên, nhi đồng Thủ đô.

“Các cháu là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa rực rỡ sắc màu của Thủ đô Hà Nội dâng lên Bác Hồ kính yêu”, ông nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng khi trong 5 năm qua, dưới sự đồng hành, dìu dắt của tổ chức Đội và nhà trường, thiếu nhi Thủ đô đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực do các cấp Đội tổ chức trong học tập, giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống, văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện... góp phần bồi đắp lòng yêu nước, yêu Thủ đô và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho thiếu nhi.

Giáo dục - Hà Nội: Tuyên dương 'Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long'

Lãnh đạo thành phố trao tặng bức tranh “Bác Hồ với Thiếu nhi” cho Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, thể hiện sự tin tưởng đối với thế hệ măng non, chủ nhân của Thăng Long - Hà Nội, chủ nhân của đất nước.

Đồng thời, ông cũng nhắn nhủ đến các thế hệ học sinh tiếp tục noi theo truyền thống ông cha, phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực thi đua học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với tinh thần hăng say, nhiệt huyết, góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, văn minh, hiện đại hơn.

Thay mặt những gương mặt ưu tú, học sinh Nguyễn Hà Anh (lớp 5E, trường tiểu học Nam Thành Công - quận Đống Đa) đã lên đọc “Quyết tâm thư”, kêu gọi thiếu niên, nhi đồng Thủ đô cố gắng hơn nữa, phấn đấu học tập, không ngừng sáng tạo, vươn lên, biết sống nhân ái, biết chia sẻ với những người xung quanh… để bản thân ngày càng tiến bộ hơn, là những trò giỏi, người bạn tốt, người con hiếu thảo, và phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành những công dân tốt của xã hội.

Giáo dục - Hà Nội: Tuyên dương 'Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long' (Hình 2).

Học sinh Nguyễn Hà Anh đọc "Quyết tâm thư".

Trong số 300 đại biểu được tuyên dương, có 270 đại biểu là thiếu nhi đại diện cho hơn 1,3 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng và 30 đại biểu đại diện cho 1.347 giáo viên tổng phụ trách đội của Thủ đô. Đây vốn là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình rèn luyện Đội viên, Rèn luyện phụ trách Đội, phong trào “Trần Quốc Toản”, “Nghìn việc tốt”, “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”.

Đó cũng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn thắm sắc khăn quàng của thế hệ măng non Thủ đô và đất nước hôm nay. Trong số này, 98 em đã đoạt giải cao trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học; 28 em có thành tích cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; 24 em đạt kết quả cao trong lĩnh vực thể dục thể thao; 95 em có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi…

Giáo dục - Hà Nội: Tuyên dương 'Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long' (Hình 3).

Những gương mặt ưu tú được tôn vinh.

Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 9-10/10 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn thành phố.

Trước đó, đoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô đã tới thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại quận Hoàn Kiếm và trao tặng 90 xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

Ngày 10/10, đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long” tiếp tục diễn ra. Các đại biểu sẽ tham dự lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm một số di tích lịch sử của Thủ đô.

Đồng thời, Thành đoàn Hà Nội còn tổ chức sân chơi “Em yêu khoa học sáng tạo - Tài năng công nghệ nhí năm 2020”. Đây là một trong những sân chơi bổ ích, lý thú, trí tuệ dành cho thanh thiếu nhi Thủ đô nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với tiêu chí “sáng tạo - trí tuệ - chất lượng - an toàn - ứng dụng cao”, sân chơi sẽ giúp các em chủ động tìm hiểu, nghiên cứu để ứng dụng công nghệ vào cuộc sống và học tập.

 

Quang Trường

 

Hà Tĩnh: Sạt lở nhiều tuyến đường, 23.000 học sinh nghỉ học

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:01
Mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) sạt lở, ngập trong nước.

Khi giáo viên vô cảm...

Thứ 5, 08/10/2020 | 13:47
Khi phụ huynh gửi con đến trường học, là gửi cả niềm tin cho giáo viên và nhà trường. Ấy vậy, có những giáo viên lại thờ ơ đến vô cảm, không bảo vệ hay phản kháng.

Đào tạo hệ tín chỉ ở phổ thông để bỏ kỳ thi THPT Quốc gia

Thứ 5, 08/10/2020 | 06:00
Theo ông Trần Đức Cảnh - người đề xuất đào tạo hệ tín chỉ ở phổ thông, hệ đào tạo này có thể bỏ kỳ thi THPT Quốc gia tốn kém và lãng phí hằng năm.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.