Hà Nội ủng hộ bỏ thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

Hà Nội ủng hộ bỏ thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

Thứ 2, 06/07/2015 | 14:08
0
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết: Cử tri Hà Nội ủng hộ quan điểm bỏ quy định thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy. ..

Tin nhanh ngày 6/7, kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội đã chính thức được khai mạc với nhiều nội dung thảo luận được cử tri thành phố cùng đông đảo người dân quan tâm. Trong đó, vấn đề thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy và những khó khăn xung quan đã được bàn nhiều lần nay lại càng được cử tri quan tâm.

Trả lời bên hàn lang buổi họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết: Qua tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến phản ánh về vấn đề này.

Xã hội - Hà Nội ủng hộ bỏ thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Bà Ngọc cho biết, Hà Nội là đơn vị rất nghiêm túc thực hiện chủ trương và đi đầu về vấn đề này. Tuy nhiên, qua hai năm thực hiện thấy có rất nhiều khó khăn.

Cụ thể: "Thứ nhất phương thức thu (hiện nay giao cho thôn, tổ dân phố thu nên rất khó khăn). Vấn đề thứ hai là kiểm tra, không ai kiểm tra việc thu này như thế nào cho nên người nộp người không cũng như nay. Thứ ba là xử phạt, trong quy định có nói xử phạt tăng đến 3 lần. Tuy nhiên, thẩm quyền xử phạt đấy giao cho ai, như thế nào thì rất là khó" - bà Ngọc nói.

Trên cơ sở đó bà Ngọc cho rằng, thẩm quyền cho thu như thế nào là của Chính phủ, nhưng còn mức thu thế nào là của HĐND TP. Nếu Chính phủ bỏ việc thu phí thì HĐND Hà Nội và cử tri Hà Nội rất ủng hộ.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta làm thế nào để cho hợp lý thôi, chứ còn cách làm như hiện nay thì rất khó khăn.” – Bà Ngọc nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, trong quá trình triển khai nhiệm vụ cả các cấp chính quyền thì phải có giải pháp thực hiện việc đó và Hà Nội làm rất nghiêm túc. Hà Nội đã ra những văn bản chỉ đạo đó là việc cần phải làm trong công tác quản lý nhà nước.

“Qua tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân, chính vì vậy c

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.