Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô?

Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô?

Thứ 4, 26/10/2016 | 22:25
0
Hàng loạt cây xanh mới trồng trên đoạn đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hiện tượng chết khô, nhiều đoạn có 4-5 cây bị chết liên tiếp.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, hàng loạt cây xanh trên đoạn đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) theo cả 2 chiều đi Phạm Hùng và Linh Đàm đang có hiện tượng chết khô.

Đáng chú ý, những cây này được trồng cách đây không lâu nhưng đã xảy ra hiện tượng bị khô, chết. 

Số cây chết trên đoạn đường này lên đến hàng chục cây. Nhiều đoạn xuất hiện 4-5 cây chết khô liên tiếp. Thân cây khô nứt vỏ, không có lá và vẫn còn dính nguyên những bao dứa bọc phía ngoài.

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô?

Một đoạn đường có nhiều cây bị chết khô.

Theo một số người dân qua lại khu vực, dù những cây chết khô như vậy đã kéo dài nhưng không được nhổ bỏ hoặc trồng thay thế. Người dân cũng cho rằng, nguyên nhân khiến cây này bị chết có thể là do nắng nóng, thiếu nước hoặc do kỹ thuật trồng chưa đảm bảo.

Trao đổi với PV, một chuyên gia cây xanh cho rằng, có thể do trồng vào mùa nắng nóng nên cây bị thiếu nước khiến khô chết. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin:

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 2).

3 cây liên tiếp héo khô.

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 3).

Hiện tượng cây chết xuất hiện nhiều trên đường Nguyễn Xiển.

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 4).

Được biết, đây là những cây xanh được trồng cách đây vài tháng.

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 5).

Những thân cây khô quắt nhưng vẫn còn cọc chống xung quanh...

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 6).

Và những chiếc tải dứa bọc ngoài bảo vệ...

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 7).
Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 8).

Thân cây khô như củi, vỏ bong tróc thành từng mảng.

Xã hội - Hà Nội: Vì đâu hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô? (Hình 9).

Những cành cây không có lá xanh.

 

Thu Trần

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.