Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết?

Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết?

Thứ 6, 31/07/2015 | 19:40
0
Nhiều cây xanh trên tuyến phố Xã Đàn, Ô Chợ Dừa vừa được trồng lại thay thế, người dân đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến việc trồng lại cây này?

Gần đây, người dân lưu thông qua khu vực phố Xã Đàn và Phố Ô Chợ Dừa (Đống Đa – Hà Nội) thấy có nhiều cây xanh trên tuyến phố này vừa được trồng lại.

Kinh doanh - Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết?

Phố Xã Đàn có nhiều cây được trồng lại.

Dọc bên đường của 2 tuyến phố này số lượng cây trồng lại khá nhiều. Điều dễ nhận thấy là các cây trồng mới này được bọc rơm xung quanh, khu vực gốc cây nhiều vết đất mới được vùi. Thậm chí 1 số gốc cây mới trồng vùi cẩu thả đất bung bét trên vỉa hè.

Theo những người dân bên đường cho hay, việc thay cây này được công nhân thực hiện khoảng 3-4 ngày gần đây, thời điểm là vào buổi tối khuya.

Người dân cũng cho biết, những cây được thay thế là những cây đã chết khô không phát triển được. Theo đó loại cây đã chết và loại cây thay mới là giống nhau (đa phần là cây xấu – PV).

Kinh doanh - Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết? (Hình 2).

Một gốc cây trồng lại trên phố Xã Đàn đất còn bừa bãi trên vỉa hè.

Theo một bảo vệ tại phố Xã Đàn, việc cây trên phố này chết và thay lại không phải lần đầu tiên mà đến những 3 lần rồi. Nhiều người dân cũng phản ánh việc trồng cây của các công nhân có phần cẩu thả khi vùi gốc không kín.

"Nhiều cây trồng xong đất còn bung bét trên vỉa hè khiến đường phố rất bẩn" - Bà T. một người dân sống trên phố Xã Đàn cho hay.

Nhiều câu hỏi cũng được người dân đặt ra là về thời điểm thay cây lúc này khi thời tiết vẫn còn khá nóng đã đúng chưa? Kinh phí thay cây từ đâu? Cách trồng ra sao để cây phát triển và việc cây cũ chết thì đơn vị nào phải chịu trách nhiệm?

Kinh doanh - Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết? (Hình 3).

Cây trồng lại trên phố Ô Chợ Dừa.

Kinh doanh - Hà Nội: Vì sao cây xanh trồng lại nhiều lần vẫn chết? (Hình 4).

Theo người bả

Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 17/4: Tâm lý tiêu cực vẫn đang lấn át

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Hiện mốc 1.179 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index, nhà đầu tư cần quản trị rủi ro chờ đợi thị trường ổn định hơn.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.