Hà Nội: Xóa bỏ 38 bãi trông xe không phép

Hà Nội: Xóa bỏ 38 bãi trông xe không phép

Nguyễn Văn Báo
Thứ 4, 28/03/2018 | 07:05
0
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã xử lý 38 điểm, bãi trông giữ xe trái phép, phạt hơn 1,1 tỷ đồng các vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

UBND quận Cầu Giấy vừa có báo cáo về tình hình thực hiện thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn.

Theo đó, qua 3 tháng đầu năm 2018, quận Cầu Giấy đã huy động các lực lượng chức năng như công an, đội Thanh tra giao thông vận tải, lực lượng dân phòng chuyên trách, bảo vệ dân phố tham gia kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Xóa bỏ 38 bãi trông xe không phép

38 điểm trông giữ xe không phép ở quận Cầu Giấy bị xóa bỏ.

Kết quả, đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.387 trường hợp, xử phạt trên 1,1 tỷ đồng. Trong đó, hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có 49 trường hợp; bán hàng rong 185 trường hợp; để phương tiện sai quy định 1.255 trường hợp; vi phạm vệ sinh môi trường 88 trường hợp; các vi phạm khác 141 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng đã giải tỏa 115 bục bệ, cầu dẫn, 105 mái che, mái vẩy; giải tỏa, sắp xếp 16 chợ cóc trên địa bàn.

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND quận đã ban hành 13 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt 97,5 triệu đồng. Ngoài ra, UBND quận còn ban hành 28 quyết định khắc phục hậu quả đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng nhưng đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính và 5 quyết định cưỡng chế.

Đội Thanh tra giao thông vận tải, công an quận cũng đã kiểm tra, xử lý các vi phạm về xếp hàng sai quy định, chở quá tải trọng cho phép; kiểm tra, xử lý xe taxi, xe dịch vụ dừng đỗ sai quy định và toàn bộ các điểm trông giữ xe, bến dù trên địa bàn quận.

Phát hiện 38 điểm vi phạm trông giữ phương tiện và 3 điểm sai phép, yêu cầu chủ bãi chấm dứt hoạt động trông giữ khi chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận, đặc biệt là các khu đất dự án còn gặp không ít khó khăn. Trên địa bàn quận còn nhiều ô đất trống đã được giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện dự án. Trong thời gian chưa thực hiện dự án, chủ đầu tư sử dụng làm sân bóng, rửa xe, trông giữ phương tiện ô tô, xe máy, trong đó có một số chưa được cấp phép.

Ngoài ra, trên địa bàn còn một số ô đất nông nghiệp nhưng không sản xuất, kinh doanh, các hộ dân thực hiện rửa xe, dựng lều lán kinh doanh.

Liên quan đến những vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án cống hóa mương Nghĩa Đô xây dựng bãi đỗ xe phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, UBND Quận đã ban hành các thông báo yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ, khắc phục vi phạm về trật tự xây dựng.

Thông báo đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh liên quan trên mương sớm di chuyển địa điểm kinh doanh, kinh doanh đúng mục đích là trông giữ xe và phụ trợ. Đối với các trường hợp không chấp hành, quận tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong tháng 4 năm 2018; rào dự án trước các ô kinh doanh không đúng mục đích trong tháng 4/2018.

Hà Nội: Mọc nhiều bãi trông giữ xe tự phát ở đền chùa dịp đầu năm mới

Thứ 6, 23/02/2018 | 19:04
Để đáp ứng nhu cầu du Xuân, lễ chùa dịp đầu năm của người dân, hàng loạt các điểm trông giữ phương tiện đã được các địa phương, đơn vị chức năng, cá nhân lập nên.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.