Theo thống kê, hiện Hà Nội có 425 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện xây dựng thuộc 8 quận huyện: Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoài Đức. Ngoài ra có 131 trường hợp phát sinh thêm sau Quyết định số 15 của UBND TP Hà Nội về quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện xây dựng so với báo cáo tháng 3 trước đó.
Trong tháng 10 tới, các trường hợp nhà siêu mỏng, méo phải được xử lý dứt điểm
Cụ thể, huyện Từ Liêm là nơi phát sinh nhiều nhất số trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo, theo thống kê đã rà soát có 78 trường hợp, tức là phát sinh thêm 66 trường hợp. Tiếp đến là huyện Hoài Đức phát sinh 36 trường hợp, quận Ba Đình phát sinh 27 trường hợp, quận Tây Hồ phát sinh 14 trường hợp…
Việc phát sinh thêm các trường hợp đất không đủ điều kiện xây dựng, nhà siêu mỏng, siêu méo là do thay đổi về quy định các tiêu chuẩn mới của thành phố. Bên cạnh đó, hai huyện Từ Liêm và Hoài Đức phát sinh thêm trường hợp mới là do mở đường 32.
Như vậy, UBND thành phố Hà Nội giãn tiến độ xử lý nhà siêu mỏng trên toàn địa bàn trong tháng 10 thay vì trước 15/6 như quyết định ban đầu.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội, trong tổng số 13 quận, huyện mới chỉ có quận Thanh Xuân là quận duy nhất có phương án xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo. Toàn Quận Thanh Xuân có 70 công trình nhà, đất siêu mỏng, méo. Quận đã phá dỡ được 39 trường hợp, 31 trường hợp còn lại, trong đó 5 công trình đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định chấp thuận cho hợp khối, hiện còn 26 trường hợp quận đề nghị thu hồi.
Các quận, huyện khác mới chỉ dừng lại ở mức thống kê số trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện xây dựng. Chưa có báo cáo phương án cụ thể.
Bùi Huế