Yêu cầu 'thanh tra tra dấu hiệu vi phạm pháp luật' tại Hadico

Yêu cầu 'thanh tra tra dấu hiệu vi phạm pháp luật' tại Hadico

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:51
0
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT) thanh tra dấu hiệu vi phạm đất đai tại Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) mà Người đưa tin đã có bài phản ánh.

'Dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai' tại Hadico

Theo đó, trong văn bản số 4653 ngày 29/8/2013, Văn phòng UBND Tp. Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố này đã giao Sở TN&MT tổ chức thanh tra, kết luận, báo cáo UBND TP. Hà Nội những dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai của Hadico tại số 202 Hồ Tùng Mậu (huyện Từ Liêm).

Bất động sản - Yêu cầu 'thanh tra tra dấu hiệu vi phạm pháp luật' tại Hadico

Bất động sản - Yêu cầu 'thanh tra tra dấu hiệu vi phạm pháp luật' tại Hadico (Hình 2).

Đất vàng được cho là Hadico cho thuê vô tội vạ

Trước khi có văn bản 4653, thì ngày 21/8, trong công văn số 4418/VP-NNNT, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt cũng đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo chí  nêu về việc sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico).

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã hai lần có ý kiến chỉ đạo về những lùm xùm trong việc quản lý, khai thác quỹ đất công mà Hadico đang quản lý tại 202 đường Hồ Tùng Mậu.

Trước đó, Người đưa tin có bài 'Doanh nghiệp Nhà nước băm nát đất vàng, cho thuê vô tội vạ' phản ánh, nhiều phần diện tích “đất vàng” nằm ở mặt đường Hồ Tùng Mậu do Hadico quản lý đã được doanh nghiệp này cho xây dựng sân tenis, câu lạc bộ bi – a, quán bia để kinh doanh. 

Đặc biệt, cả con đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài dù đã có ranh giới, chỉ giới mở đường nhưng khi cơ quan chức năng chưa kịp triển khai, Hadico cũng đã “tranh thủ” cho mở bãi trông giữ xe ngày và đêm, gara ô tô trên đất làm đường giao thông. 

Ngay sau khi Người đưa tin đăng tải, Hadico có văn bản gửi toà soạn giải thích một vài chi tiết trong bài báo mà doanh nghiệp này cho rằng chưa chính xác.

Trên website của mình, Hadico giới thiệu là “doanh nghiệp trực thuộc UBND TP. Hà Nội”, đang quản lý một quỹ đất khổng lồ lên đến 5.000 ha.

Ban Thư ký - Biên tập 

Doanh nghiệp nhà nước băm nát đất vàng, cho thuê vô tội vạ

Thứ 2, 19/08/2013 | 11:38
Nằm ngay mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu (Từ Liêm, Hà Nội), một diện tích rất lớn “đất vàng” đang bị Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) cho đơn vị bên ngoài vào kinh doanh vàng, bi – da, quán bia, sân tenis...
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.