Hà Tĩnh: 10 con lợn bị lở mồm long móng được tuồn vào lò mổ

Hà Tĩnh: 10 con lợn bị lở mồm long móng được tuồn vào lò mổ

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 07/09/2017 | 11:31
0
10 con lợn bị dịch lở mồm long móng vừa bị cơ quan chức năng huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản tịch thu và tiêu huỷ tại một cơ sở giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Minh Long, Trưởng trạm Thú y huyện Hương Khê cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương phát hiện, tịch thu và tiêu huỷ 10 con lợn bị dịch lở mồm long móng tại một cơ sở giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn.

Trước đó, ngày 6/9, trạm Thú y Hương Khê nhận được tin báo của quần chúng, tại lò mổ gia súc tập trung của ông Lê Đình Nam, xóm Phố Cương, xã Gia Phố đang chuẩn bị giết mổ lợn bị dịch, bán ra thị trường. Đơn vị này lập tức phối hợp các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương, tiến hành kiểm tra và phát hiện trong chuồng của cơ sở này có 10 con lợn, với những biểu hiện bất thường như chân, mồm bị bong tróc, lở loét.

Xã hội - Hà Tĩnh: 10 con lợn bị lở mồm long móng được tuồn vào lò mổ

Lợn bị lở mồm long móng được phát hiện tại cơ sở giết mổ của ông Lê Đình Nam.

Qua kiểm tra xác định, số lợn này bị dịch lở mồm long móng nên cơ quan chức năng đã tổ chức lập biên bản, phun thuốc khử trùng, tịch thu, tiêu huỷ, chôn lấp theo quy định.

Theo ông Nguyễn Minh Long, các hộ dân khai báo số lợn trên được thu mua tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê; một số xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Được biết, việc kiểm dịch giết mổ gia súc tập trung tại các cơ sở trên địa bàn xã Gia Phố do ông Lê Kim Đồng, cán bộ của trạm Thú y huyện Hương Khê thực hiện. Người dân địa phương cho rằng, trước đó, một số con lợn bị dịch lở mồm long móng, nhưng cũng đã được cơ sở giết mổ của ông Lê Đình Nam tuồn ra thị trường.

Ông Nguyễn Minh Long cho biết thêm, tại các xã Hương Giang, Hương Thuỷ đã phát hiện có 38 con trâu, bò, lợn bị dịch lở mồm long móng và đơn vị đã báo cáo lên cấp trên. 

Xử phạt lò giết mổ trái phép không đảm bảo vệ sinh

Chủ nhật, 16/04/2017 | 17:27
Mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần nhưng cơ sở giết mổ gia cầm của ông Dương Hỷ Nhỏ vẫn liên tục tái phạm với việc sơ chế gia cầm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không kiểm dịch thú y.

Người dân lo sợ dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng 'vượt biên'

Thứ 2, 13/02/2017 | 09:24
Trước nguy cơ bùng phát ổ dịch cúm gia cầm (H5N1) và bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Trạm BVTV các huyện biên giới triển khai biện pháp phòng chống dịch

Phú Yên: Bùng phát dịch lở mồm long móng

Chủ nhật, 25/10/2015 | 07:30
Tin tức mới nhận, Phú Yên vừa phát hiện một ổ bệnh lở mồm long móng trên đàn bò tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân...
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.