Hà Tĩnh: Chính quyền 'ép' dân thu phí nuôi ong tới 6 triệu đồng/hộ

Hà Tĩnh: Chính quyền 'ép' dân thu phí nuôi ong tới 6 triệu đồng/hộ

Thứ 4, 14/06/2017 | 08:45
0
Hàng chục hộ nuôi ong công nghiệp tại địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tố bị chính quyền xã này ‘ép’ phải nộp 10.000 đồng/tổ, tương đương từ gần 3 - 6 triệu đồng/hộ.

Hàng chục hộ nuôi ong công nghiệp tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tố, bị chính quyền xã này ép thu phí nuôi ong 10.000 đồng/tổ, tương đương từ 3-6 triệu đồng/hộ một cách rất vô lý, nhưng không biết kêu ai.

Ông N, có hộ khẩu thường trú tại một tỉnh Tây Nguyên, hiện đang tạm trú nuôi ong tại địa bàn xã Hà Linh cho biết: Cách đây gần 2 tháng, ông mang đàn ong công nghiệp từ Tây Nguyên ra địa bàn xã Hà Linh, hợp đồng thuê đất trồng keo tràm của một người dân địa phương để đặt nuôi. Sau đó ít ngày, ông này lên xã đăng ký tạm trú thì được công an xã hướng dẫn phải kê khai tổng số tổ ong đang nuôi và chuẩn bị tiền để đóng phí "xây dựng quê hương" cho xã, rồi mới được đăng ký tạm trú.

Theo ông N, lúc đầu ông Phan Đình Tâm, Trưởng Công an xã Hà Linh nói với người nuôi ong là thu mỗi tổ 15.000 đồng. Ai nuôi nhiều thì đóng nhiều, nuôi ít thì đóng ít và đó là quy định chung của xã.

Xã hội - Hà Tĩnh: Chính quyền 'ép' dân thu phí nuôi ong tới 6 triệu đồng/hộ

 Một số hộ nuôi ong bức xúc trao đổi với PV khi bị UBND xã Hà Linh thu phí 10.000 đồng/tổ.

Ông M. bức xúc cho biết: “Chúng tôi là những người lao động chân chính. Cực chẳng đã mới phải lặn lội ra đất khách quê người mưu sinh. Vẫn biết việc bị xã thu phí nuôi ong 10.000 đồng/tổ là phi lý, những không biết kêu ai nên đành chấp nhận nộp tiền để yên ổn làm ăn. Riêng gia đình tôi phải nộp cho xã 2,6 triệu đồng, cho tổng 260 tổ ong đang nuôi”.

Tất cả các hộ nuôi ong đang tạm trú trên địa bàn xã Hà Linh đều cho biết, họ không phản đối việc đóng góp tiền xây dựng quê hương cho xã. Nhưng số tiền đóng góp phải hợp lý, chứ không thể ép buộc thu quá cao với chiêu bài "tự nguyện" như hiện tại.

Theo số liệu do UBND xã Hà Linh cung cấp cho PV, trên địa bàn xã có 14 người dân từ nơi khác đến tạm trú để nuôi ong. Trong đó, một số hộ nuôi nhiều lên đến 600 tổ, tương đương số tiền phải nộp là 6 triệu đồng. Hiện nay, 10/14 hộ đã nộp tiền "đóng góp xây dựng quê hương” cho xã, 4 hộ còn lại vẫn chưa chịu nộp. Các hộ nuôi ong tại xã Hà Linh đều cho biết, trong cuộc họp tổ chức vào ngày 8/5, ông Nguyễn Đình Manh, Phó Chủ tịch UBND xã này tuyên bố, nếu ai nộp tiền sẽ được đăng ký tạm trú ở lại làm ăn, nếu không nộp sau 5 ngày phải chuyển khỏi địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Xuân Chinh – Hồ Ngọc

Cùng tác giả

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.

TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác Hubway do FLC trả lại

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:51
Do vướng mắc thủ tục nên TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác các Hubway do FLC tự nguyện trả lại.