Hà Tĩnh: Đi tìm sự thật vụ đột nhập trường mầm non để bắt cóc trẻ em

Hà Tĩnh: Đi tìm sự thật vụ đột nhập trường mầm non để bắt cóc trẻ em

Thứ 5, 29/12/2016 | 07:04
0
“Người đàn ông đột nhập vào trường mầm non ngoài việc bắt cóc học sinh như dư luận đồn đoán thì có thể có mục đích khác”, ông Lê Hải Quân, Trưởng Công an xã Kỳ thư, huyện Kỳ Anh nhận định.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, khoảng 12h45 ngày 21/12, một người đàn ông đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm đã vượt tường rào đột nhập vào trường Mầm non Kỳ Thư, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Khi người đàn ông này vừa kéo cánh cửa phòng, định xông vào lớp học của trẻ từ 24 – 36 tháng tuổi thì bị cô Nguyễn Thị Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp phát hiện.

An ninh - Hình sự - Hà Tĩnh: Đi tìm sự thật vụ đột nhập trường mầm non để bắt cóc trẻ em

 Trường mầm non Kỳ Thư, nơi xảy ra sự việc.

Theo cô Hoàn cho biết, lúc đầu nghĩ là phụ huynh của một cháu đang học tại trường nên lên tiếng hỏi, nhưng người đàn ông này không trả lời mà tiếp tục kéo cửa xông vào phòng. Nhận thấy sự bất thường, cô Hoàn đã giữ chặt cửa, giằng co với đối tượng; đồng thời tri hô mọi người đến ứng cứu. Lúc này, đối tượng liền nhảy qua hàng rào, lên xe của một người phụ nữ chờ ngoài cổng tẩu thoát.

Một tuần sau ngày xảy ra sự việc, PV đã quay trở lại trường mầm non Kỳ Thư để tiếp tục xác minh sự việc. Thấy sự xuất hiện của người là, một bảo vệ nhà trường tên Thảo tiến lại gần phóng viên với thái độ dè chừng. Sau khi trình bày mục đích đến làm việc, ông Thảo đã gọi điện liên lạc với cô Nguyễn Thị Ngọc (hiệu trưởng) để xin ý kiến.

Liên quan sự việc, cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Thư cho biết: “Lúc đó, đang là giờ các cháu nghỉ trưa, bỗng thấy cô Hoàn đã tri hô nên mọi người chạy lại thì đối tượng nam đã nhảy qua hàng rào bỏ chạy. Sự việc trên đã khiến rất nhiều phụ huynh bất an, lo lắng. Nhiều phụ huynh cho rằng, dù chưa xác định được động cơ của đối tượng nhưng chắc chắn vào trường với mục đích xấu".

Ông Thảo (bảo vệ tại trường) cho biết thêm, thời điểm người đàn ông lạ mặt đột nhập vào trường ông đang làm việc phía sau nên không trực tiếp chứng kiến. Tuy nhiên, ông này khẳng định lúc đó cổng trường đã khoá kín, muốn vào chỉ phải trèo tường. “Thời gian gần đây, đặc biệt là vào mùa hè rất nhiều đối tượng nghiện ngập cũng tập trung về sân vận động (trước cổng trường Mầm non Kỳ Thư – PV) để chích hút. Một số đối tượng còn ngang nhiên trèo tường vào trong mặc cho bảo vệ ngăn cản”, ông Thảo cho biết.

An ninh - Hình sự - Hà Tĩnh: Đi tìm sự thật vụ đột nhập trường mầm non để bắt cóc trẻ em (Hình 2).

Thông báo của Công an huyện Kỳ Anh gửi trưởng công an các xã về tình hình tội phạm bắt cóc trẻ em.

Trao đổi với PV, ông Lê Hải Quân, Trưởng Công an xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã kịp thời có mặt tại trường để lấy lời khai của những người liên quan.

“Đột nhập vào trường ngoài mục đích bắt cóc học sinh như dư luận đồn đoán thì có thể đối tượng vào trộm cắp tài sản hoặc trêu ghẹo giáo viên. Cô Hoàn nói thấy đối tượng chạy ra cổng, vượt tường rào và lên xe một người phụ nữ chờ sẵn ở ngoài tẩu thoát là do hoảng loạn nên nhớ nhầm. Vì khi chúng tôi hỏi lại thì cô Hoàn nói không biết đối tượng chạy theo hướng nào để ra ngoài”, ông Quân nhận định.

Khi được hỏi vì sao các giáo viên và người dân địa phương cho rằng người đàn ông lạ mặt đột nhập vào trường để bắt cóc trẻ em? Ông Lê Hồng Quân giải thích, trước đó trên địa bàn TP Hà Tĩnh cũng xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em, Công an huyện Kỳ Anh đã gửi thông báo về tình hình tội phạm bắt cóc trẻ em đến công an các xã, thị trong huyện để phối hợp điều tra làm rõ.

Sau khi nhận được thông báo trên của công an huyện, Công an xã Kỳ Thư đã thông báo đến các trường học, thôn xóm trên địa bàn để nhà trường và nhân dân nâng cao cảnh giác. Nên khi có người lạ mặt đột nhập vào trường các cô nghĩ ngay đến việc bắt cóc học sinh.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, những đối tượng tình nghi nhất liên quan đến vụ đột nhập trường học để bắt cóc trẻ em đã bị triệu tập để lấy lời khai. Các tượng bước đầu khai nhận, có việc đột nhập vào trường học cùng thời điểm đó, nhưng chưa thừa nhận việc bắt cóc trẻ em.

Hiện CQĐT đang đấu tranh làm rõ. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin vụ việc này.

Xuân Chinh - Thuý Nga

Cùng tác giả

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.

Xe Howo chở đá cồng kềnh vượt chốt CSGT Thanh Hóa trong đêm

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:23
Đêm xuống, những chiếc xe Howo chở đá nguyên khối cồng kềnh, quá khổ, dấu hiệu quá tải chạy trên QL45, từ huyện Yên Định về TP.Thanh Hóa. Có xe vẫn “lọt" chốt CSGT.

Gặp mặt chiến sĩ, TNXP, dân công tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 7, 06/04/2024 | 11:43
Tổ chức gặp mặt, tri ân gần 900 đại biểu là là chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngăn chặn 2 vụ giả danh công an lừa đảo người dân Thanh Hóa 820 triệu đồng

Thứ 7, 06/04/2024 | 10:09
Các đối tượng giả danh công an Hà Nội, yêu cầu người dân ở Thanh Hóa mở số tài khoản mới và chuyển vào đây 820 triệu đồng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.