Hà Tĩnh: Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức yếu kém

Hà Tĩnh: Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức yếu kém

Bùi Thị Ngân
Thứ 7, 31/03/2018 | 13:50
0
Một trong những mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính, tinh giản biên chế mà tỉnh Hà Tĩnh đặt ra đó là đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công nhân viên chức yếu kém, thiếu năng lực làm việc.

Theo báo cáo của sở Nội vụ Hà Tĩnh, từ năm 2011 đến nay, tỉnh này đã tinh giản được 7 chi cục, phòng chuyên môn; 144 đơn vị sự nghiệp; 40 ban quản lý dự án; chuyển 16 đơn vị sang hoạt động tự chủ; giảm 323 biên chế; cắt giảm được 24.744 cán bộ thôn, tổ dân phố; giảm 702 thôn, tổ dân phố… tiết kiệm ngân sách hơn 100 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, thực hiện Kết luận 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gắn với điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành theo quy định mới, Hà Tĩnh đã giảm được 15 phòng chuyên môn, 22 ban quản lý dự án cấp tỉnh. Cụ thể, sở TT&TT giảm 1 phòng; văn phòng UBND tỉnh giảm 03 phòng; sở GD&ĐT giảm 01 phòng; ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giảm 02 phòng; văn phòng HĐND giảm 3 phòng…

Hà Tĩnh: Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức yếu kém

Sở nội vụ Hà Tĩnh.

Về thủ tục hành chính (TTHC), hiện nay đã giảm được 2.157 thành phần hồ sơ và hơn 21.700 ngày giải quyết so với quy định của Trung ương. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, sau khi trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh ra đời, lần lượt 6 trung tâm ở các huyện, thị cũng khai trương, đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Đây được coi là một giải pháp đột phá trong cải cách hành chính (CCHC) của Hà Tĩnh năm 2017.

Thành lập trung tâm Hành chính công có liên quan mật thiết đến cắt giảm TTHC và hiện đại hóa nền hành chính. Từ 2015 đến nay, Hà Tĩnh đã thực hiện quyết liệt việc cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ và giảm 1/2 thời gian xử lý để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch. Song song với đó, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh với mục tiêu, công dân ở bất kỳ đâu cũng có thể tìm hiểu được dịch vụ công và tiến hành các thao tác theo yêu cầu.

Mặc dù công cuộc CCHC của tỉnh này đã được cải thiện rõ rệt nhưng theo đánh giá của cử tri, ở nhiều cấp, nhiều ngành vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, xử lý công việc vẫn ách tắc, hội họp nhiều nhưng kết quả hạn chế.

Hà Tĩnh: Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức yếu kém (Hình 2).

Từ lúc đi vào hoạt động cho đến nay, trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh nhận được đánh giá rất cao của người dân.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Trung, trưởng phòng CCHC sở Nội vụ Hà Tĩnh thừa nhận ý kiến này. Ông Trung cho biết, việc giảm các cuộc họp còn gặp khó khăn do giải quyết công việc phát sinh đột xuất nhiều, nhất là tập trung khắc phục sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra thời gian qua. Có những thời điểm tổ chức nhiều cuộc họp, chất lượng hạn chế, thời gian kéo dài. Đồng thời, vẫn còn tình trạng vắng họp không lý do, nghỉ họp giữa chừng hoặc cử người đi thay không đúng quy định. Một số ý kiến đóng góp tại các cuộc họp, hội nghị còn hạn chế về nội dung, chất lượng.

Cũng theo ông Trung, CCHC tại một số đơn vị được giao cho cấp phó trực thực hiện nên hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thực tiễn hiện nay. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thậm chí bị xử lý kỷ luật. “Các cấp ủy, chính quyền quyết tâm sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, không đủ năng lực làm việc, đồng thời thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh”, ông Trung nói.

Chỉ số CCHC - PAR INDER năm 2016 của Hà Tĩnh là đứng thứ 17 cả nước (tăng 10 bậc so với năm 2012); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI năm 2017 vừa được công bố, Hà Tĩnh xếp thứ 33 (tăng 6 bậc so với năm 2016). Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh – PAPI, giai đoạn 2011-2016 Hà Tĩnh đều nằm trong top 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, năm 2016 đứng thứ hai sau Cần Thơ. 

Quốc hội quyết năm 2021 phải giảm được 10% biên chế so với năm 2015

Thứ 6, 24/11/2017 | 17:32
Với tỉ lệ 94,5% ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Người đứng đầu quyết định biên chế “giảm nhỏ giọt” hay “tăng vượt khung”

Chủ nhật, 20/08/2017 | 15:00
ĐBQH Mai Thị Phương Hoa cho rằng: “Chúng ta có thể thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, quan trọng là người đứng đầu phải thực sự mạnh dạn, quyết liệt hơn nữa”.

Giảm 10% biên chế: Chuyện cái ghế và trách nhiệm

Thứ 7, 25/04/2015 | 06:18
Trong đó, Bộ Chính trị chỉ rõ đến năm 2021, tỉ lệ tinh giản tối thiểu là 10%. Thông tin này vui quá, thực sự là nó mang theo đầy hy vọng.
Cùng tác giả

Giải phóng mặt bằng dự án VSIP tại Hà Tĩnh

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:52
UBND huyện Thạch Hà đã hoàn tất việc kiểm kê và ban hành quyết định phê duyệt bồi thường đạt 88% diện tích cần giao cho VSIP thực hiện dự án.

Trục vớt thi thể 2 học sinh bị đuối nước tại đập Khe Xai

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:39
Hai nam sinh lớp 6 được xác định đuối nước tại đập Khe Xai (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Kết quả quan trắc nước tại biển Thiên Cầm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:36
Ngay sau khi có hiện tượng nước biển chuyển đỏ khu vực gần bờ, ngành chức năng Hà Tĩnh đã lấy mẫu quan trắc, xác định nguyên nhân.

"Lão nông" quyết tâm đưa chồn hương từ rừng về phố, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:23
Mô hình nuôi chồn hương tại các xã ven đô thành phố Hà Tĩnh bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao.

Những vệt nước đỏ kỳ lạ chạy dài trên biển Hà Tĩnh

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:30
Các vệt nước, sóng màu đỏ chạy dài khoảng 3km dọc bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh).
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.