Hà Tĩnh: Một hiệu phó bị phát hiện làm học bạ giả cho người thân

Hà Tĩnh: Một hiệu phó bị phát hiện làm học bạ giả cho người thân

Thứ 3, 06/10/2015 | 10:25
0
(Tin tức giáo dục): Để có thể đủ điều kiện dự thi trường Trung cấp Biên phòng, ông Trần Trọng Thức, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tự ý sửa lại học bạ cho cháu của mình.

Tin tức, ngày 5/10, ông Trần Xuân Yên, Hiệu trưởng trường THPT Vũ Quang (Huyện Vũ Quang) cho biết, thầy Thức có một người cháu đang học nghĩa vụ quân sự. Sắp tới người cháu này đang có ý định thi vào trường Trung cấp Biên phòng. Thế nhưng học lực của người cháu này chỉ là trung bình yếu nên không thể đủ điều kiện dự thi.

Để giải quyết vấn đề này, ông Thức, Phó hiệu trường Trường THPT Vũ Quang đã sửa lại học bạ của người cháu từ học lực trung bình yếu lên loại khá và lấy trộm con dấu của nhà trường xác nhận.

Tuy nhiên, trường Trung cấp Biên phòng đã nghi vấn học bạ giả nên gửi một công văn về yêu cầu Hiệu trưởng xác minh. Tuy nhiên, ông Thức đã lấy công văn này và tự mình xác nhận sự việc rồi phúc đáp lại mà không hề báo cáo với hiệu trưởng.

Xã hội - Hà Tĩnh: Một hiệu phó bị phát hiện làm học bạ giả cho người thân

Trường THHPT Vũ Quang

Nhận được trả lời từ trường THHPT Vũ Quang, phía trường Quân sự tiếp tục nghi vấn có sự mập mờ, không trung thực nên gửi công văn đề nghị thanh tra Sở Giáo dục Hà Tĩnh xác minh sự việc.

Vào cuộc, đối chiếu học bạ với sổ điểm, thanh tra kết luận học bạ của nam sinh trên là học bạ giả, yêu cầu lãnh đạo nhà trường giải trình.

Sau khi làm việc cụ thể với nhà trường, ngày 28/9 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh ra quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn ngành đối với ông Trần Trọng Thức, Phó hiệu trưởng trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang) vì đã vi phạm quy định về quản lý chuyên môn, chỉ đạo một số giáo viên thuộc quyền quản lý làm lại học bạ, nâng điểm tổng kết các năm học cho một cựu học sinh của trường không đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời khiển trách đối với ông Trần Xuân Yên, Hiệu trưởng nhà trường.

“Hiện, chúng tôi đang làm quy trình để miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với thầy Thức”, ông Trần Xuân Yên cho biết thêm.

Quỳnh K

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.