Một tuần nữa, V.League 2017 sẽ khởi tranh. Đến thời điểm này, nhiều đội bóng đã chốt danh sách. HAGL với năm thứ 3 các cầu thủ “cây nhá lá vườn” đá giải chuyên nghiệp tỏ ra rất quyết tâm. Được biết, những quân bài cuối cùng đã được HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên danh sách.
Vấn đề khá lớn đội bóng Phố núi phải đối mặt là sự thiếu vắng Tuấn Anh. Do chấn thương, tiền vệ tài năng này dự kiến phải nghỉ từ 6-8 tuần. Rất may, ông Tuấn đã tìm ra được giải pháp hoàn hảo.
Trong đội hình lứa U19 nổi danh năm nào, Đông Triều là cái tên khá đa năng. Cầu thủ quê Quảng Nam dự kiến sẽ được đôn là đá tiền vệ trụ, chơi ngay bên cạnh Ideguchi, Thanh Hậu hoặc Hoàng Nam.
Thực tế, Đông Triều không xa lạ với vai trò này. Ở đội hình U22 Việt Nam tham dự cúp tứ hùng Vũ Hán (Trung Quốc), HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều lần dùng Triều như một con thoi ngay phía trên bộ tứ phòng thủ.
Một chi tiết thú vị trong đội hình HAGL sắp tới đó là sự góp mặt của cặp trung vệ cao to “nhập ngoại”.
Mobi Fehr - cầu thủ có 3 quốc tịch Thụy Sỹ, Nhật và Mỹ, từng khoác áo Portland Timbers tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) mới được ký hợp đồng. Sát cánh cùng Mobi Fehr là Tăng Tiến, gương mặt chuyển về từ Đắk Lắk. Cả hai đều có chiều cao từ 1m80 trở lên và sẽ là giải pháp tốt cho việc chống bóng bổng – vốn là điểm yếu cố hữu của đội bóng Tây Nguyên.
Với vị trí hậu vệ biên, sau khi bị đội bóng Hàn Quốc từ chối, Đức Lương ở lại, chơi bên hành lang trái. Văn Thanh bằng sự đa năng được trọng dụng đa dạng, tùy vào tình hình. Cánh đối diện như thường lệ là Văn Sơn.
Tuyến tiền đạo, đất diễn và trọng trách thuộc về Văn Toàn, Công Phượng. Bộ đôi này được hy vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ ghi bàn.
Văn Toàn đang chơi lên chân thời gian qua. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng, việc được sát cánh cùng đồng đội ăn tập từ nhỏ sẽ giúp Công Phượng tìm lại cảm hứng thi đấu và bản năng “sát thủ”.
Đội hình như thế có phần khả dĩ nhất. Người hâm mộ HAGL có quyền hy vọng, CLB sẽ đạt được thành tích tương xứng, thay vì vật lộn trụ hạng như hai năm vừa qua.
Trần Anh