Nhân vật chính trong vụ án này là Châu Kim Huynh (39 tuổi, ở quận Tân Phú). Cùng hầu tòa với Huynh còn có Trần Văn Trung (43 tuổi, ở quận 8), Phan Minh Thành (36 tuổi, ở quận Bình Tân).
Các bị cáo này bị truy tố về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra còn có một số bị cáo khác liên quan hầu tòa về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, vào thời gian đầu năm 2010, Huynh có cho Trung và Thành vay số tiền 850 triệu đồng, lãi suất 8%/tháng. Trong đó Huynh vay của chị dâu Trần Thị Nga (50 tuổi, ở quận 10) là hơn 500 triệu. Sau đó Trung và Thành lại đem số tiền này cho người khác vay với lãi suất 10%/tháng.
Tuy nhiên sau đó Thành và Trung không có tiền để trả lại cho Huynh. Huynh thì bị chị Nga đòi tiền. Cho nên Huynh đã chủ mưu lên kế hoạch cùng Thành và Trung giết chết chị Nga để xù nợ.
Thành đã thuê một xe ô tô, lừa chị Nga, rủ sang Campuchia vì chuyện làm ăn buôn bán. Trên đường đi, Trung lấy dây thừng siết cổ, và cùng Huynh đánh chị Nga đến chết. Sau đó, chúng cho xác chị Nga vào bao tải rồi vứt xuống một con sông thuộc huyện Lấp Vò - Đồng Tháp. Chúng lấy các tài sản trên người và xe máy của chị Nga đem bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 15/06/2010, ba đối tượng này đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Ngoài ra, bọn chúng còn liên quan đến vụ mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cuối cùng, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Châu Kim Huynh và Trần Văn Trung mức án tử hình, Thành chung thân. Còn một số bị cáo liên quan trong vụ án chịu phạt tùy mức độ nặng nhẹ khác nhau từ 1 năm 6 tháng đến hơn 3 năm tù.
PV. (tổng hợp)