Nhóm nghi can được giao cho công an Bà Rịa – Vũng Tàu gồm Hồ Văn Cư (tự Cư khùng hay Phi, SN 1990, có 1 tiền án về tội “cướp tài sản”), Nguyễn Hữu Hoàng (tự Robe, SN 1990, có 1 tiền án tội “trộm căp tài sản) và Quý Đinh Chí Tâm (tự Bin, SN 1998, cả 3 cùng trù huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 17/8, Cư, Hoàng, Tâm tống trên 1 chiếc xe máy đến thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc để trộm tài sản.
Đến 4 giờ sáng cùng ngày, cả nhóm đột nhập vào căn nhà số 134/3 khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu lấy trộm 3 giấy đăng ký xe, 1 ĐTDĐ và 2 chiếc xe máy. Sau đó, cả 3 đem các tang vật lên TP.HCM tiêu thụ.
Chiều 17/8, tại ngã 4 Calmaet – Nguyễn Thái Bình, quận 1, nghi phạm Cư đang ngả giá để bán chiếc xe máy trộm được thì các trinh sát bắt giữ. Hoàng, Tâm sau đó cũng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều phi vụ trộm cắp khác nữa.
Băng nhóm thứ 2 được bàn giao cho công an Tiền Giang gồm các nghi phạm Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, có 1 tiền án tội “cướp tài sản”), Trương Văn Công (SN 1986, có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và”cố ý gây thương tích”) và Hồ Văn Thành (SN 1992, có 1 tiền sự về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, cả 3 cùng quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trước đó, Tuấn, Công, Thành trộm 1 xe máy ở trước trường trung học PTCS Lưu Tấn Phát, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy và mang lên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 10, quận 5 để bán thì bị các trinh sát hình sự phát hiện bắt giữ.
Thọ Lang