Hai cá nhân được Pháp trao huy chương Quốc Công, Cành Cọ Hàn Lâm

Hai cá nhân được Pháp trao huy chương Quốc Công, Cành Cọ Hàn Lâm

Thứ 3, 05/05/2015 | 08:20
0
Pháp đã trao tặng huy chương cho hai cá nhân người Việt Nam vì đã có công lao lớn trong việc đưa quan hệ hợp tác Việt - Pháp nói chung và Thừa Thiên - Huế nói riêng phát triển trong thập kỷ qua.

Vào chiều ngày 4/5, tại khách sạn SaiGon Morin (Thừa Thiên – Huế) đại diện nước Cộng Hòa Pháp, đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean Noel Poiriel đã trao tặng 2 huy chương cao quý cho ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Chủ tịch UBND TP Huế và nhà nghiên cứu Bửu Ý .

Ông Nguyễn Văn Mễ được nhận huy chương Quốc Công do tổng thống Pháp kí trao tặng. Ông được coi là người tiên phong đầu tiên trong việc mở rộng mối quan hệ TP Huế với Pháp.

Xã hội - Hai cá nhân được Pháp trao huy chương Quốc Công, Cành Cọ Hàn Lâm

Ông Jean Noel Poiriel trao bằng và huy chương Quốc Công cho ông Nguyễn Văn Mễ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Mễ đã có những công lao to lớn trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục và y tế. Cụ thể, ông đã đưa giảng dạy tiếng Pháp vào trong các trường THPT và đưa 20 bác sĩ sang đào tạo tại Pháp. Đặc biệt, ông đã cho thành lập Trung tâm Văn Hóa Pháp tại Huế đã tồn tại được 25 năm, hợp tác với Pháp trong sự kiện tổ chức chương trình Festival năm 2000 bước đầu cho các kỳ Festival năm chẵn thành công sau này.

Trong buổi lễ, ông Mễ chia sẻ: “Cá nhân tôi thật là một vinh dự to lớn khi nhận được phần thưởng cao quý của Cộng hòa Pháp do Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean Noel Poiriel trực tiếp trao tặng”.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Jean Noel Poiriel đã phát biểu: “Tôi rất vinh dự khi thay mặt nước Pháp tận tay trao tặng 2 huy chương cao quý cho 2 quý ông đã có công lao rất lớn trong việc cải thiện quan hệ ngoại giao Việt - Pháp”.

Cá nhân thứ 2 được Bộ trưởng bộ Giáo Dục Quốc Lâm Pháp kí trao tặng huy chương Cành Cọ Hàn Lâm là nhà nghiên cứu Bửu Ý. Ông là một nhà văn hóa lớn, am hiểu sâu sắc về văn hóa Pháp, văn học Pháp.

Xã hội - Hai cá nhân được Pháp trao huy chương Quốc Công, Cành Cọ Hàn Lâm (Hình 2).

Nhà nghiên cứu Bửu Ý nhận huy chương Cành Cọ Hàn Lâm từ Đại sứ Jean Noel Poiriel.

Nh

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.