ĐT Việt Nam đã tập trung và luyện tập với tân HLV trưởng được gần một tuần. Qua những buổi tập ấy, có thể thấy chiến thuật vị HLV người Hàn Quốc chuẩn bị cho ĐT Việt Nam đối phó với đối thủ Afghanistan là phòng thủ phản công chủ động. Chơi bóng chắc chắn ở phần sân nhà và phản công tốc độ cao khi có cơ hội.
Trong lối chơi ấy của ĐT Việt Nam, vị trí tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên và cầu thủ số 10 rất quan trọng. Khi cướp được bóng, cầu thủ ở vị trí tiền vệ phải quan sát thật nhanh và luân chuyển bóng sang hai biên cho các hậu vệ và tiền vệ cánh có tốc độ bứt tốc. Cùng với đó, cầu thủ làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo phải có kỹ thuật, khả năng bứt tốc, và lắt léo để tạo ra sự đột biến cần thiết.
Vì thế, các bài tấn công biên được luyện khá nhiều trong các buổi tập và tiền vệ Xuân Trường là người phân phối bóng mặc định, anh sẽ phất sang hai biên cho Văn Toàn & Văn Thanh (phải) hoặc Văn Hậu & Quang Hải (trái).
Trong khi đó, trên sân tập những ngày qua cho thấy ông Park đã dành sự ưu ái nhất định cho Công Phượng. Phượng thường được biến thành trung tâm trong các buổi tập và cũng thường xuyên nhận được chỉ bảo của ông thầy người Hàn.
Ở phần tập đối kháng, HLV Park giao nhiệm vụ đặc biệt cho Công Phượng. Theo đó, Công Phượng không được chia về riêng phe nào, anh mặc áo tập hoàn toàn khác với các đồng đội và tham gia tấn công trong tất cả các tình huống tấn công của cả hai bên. Anh đóng vai trò đầu mối, di chuyển tự do, nhận bóng và phối hợp với đồng đội xung quanh mình.
Bài tập này giúp Công Phượng có khả năng phản ứng rất nhanh khi đồng đội cướp được bóng và cầu thủ này lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng phản công. Bài tập này mặc định dành cho Công Phượng cộng với lối chơi phòng thủ phản công. Điêu đó cho thấy khả năng Công Phượng đá chính là rất cao.
Nhìn tổng thể có thể thấy, nếu không có gì bất ngờ, Xuân Trường và Công Phượng sẽ chắc chân đá chính trong trận Việt Nam gặp Afghanistan.
P.L