Hai chục ngàn công nhân đình công huy động cả trăm cảnh sát

Hai chục ngàn công nhân đình công huy động cả trăm cảnh sát

Thứ 7, 27/02/2016 | 16:28
0
Hàng chục ngàn công nhân đã tràn ra đường khiến cho quốc lộ kẹt cứng và các chiến sĩ cảnh sát phải cố gắng dẹp đường và giữ gìn an ninh.

Sáng ngày 27/2, hàng chục ngàn công nhân công ty Pouchen tiếp tục đình công kéo dài sang ngày thứ 3. Cuộc đình công diễn ra ôn hòa nhưng lượng người tràn ra đường, cầu vượt khiến quốc lộ 1K tắc nghẽn nghiêm trọng, cảnh sát phải phong tỏa, điều tiết xe cộ đi sang các đường khác.

Kinh doanh - Hai chục ngàn công nhân đình công huy động cả trăm cảnh sát

Công nhân tràn ra đường gây ách tắc giao thông

Theo các công nhân này cho biết thì lý do họ đình công là do họ không đồng tình với quy chế mới về xếp loại A-B-C, trong trường hợp nếu họ không làm đủ thời gian sẽ ảnh hưởng rất nặng đến chế độ phụ cấp, thâm niên và các khoản thưởng khác.

Theo quan sát của chúng tôi, trong sáng nay, hàng vạn công nhân tại công ty này vẫn ngừng việc và tập trung trước cổng công ty. Họ có thái độ khá ôn hòa. Tuy nhiên, lượng người quá đông tràn ra đường đã khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa toàn khu vực.

Lực lượng chức năng đã phải ngăn đường thành nhiều lớp, từ phía chân cầu Hóa An đến qua cổng công ty, lượng xe cộ từ Biên Hòa về Bình Dương và ngược lại phải đi theo các hướng khác.

Trước đó, từ ngày 25-2, hơn 17.000/21.600 công nhân công ty Pouchen đã ngưng việc tập thể để biue6u3 thị sự không đồng tình với quy chế mới của công ty được cho là quá khắt khe.

Để ổn định tình hình, Công ty Pouchen cùng với Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai và các lực lượng chức năng đã tiến hành đối thoại với công nhân để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, hiện tại tình hình vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Nghiêm trọng nhất là chiều ngày 26/2, đã có xô xát xảy ra khiến 3 người bị thương nhẹ, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sơ cứu.

Nguyễn Nhâm

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Techcombank: Tỉ lệ nợ xấu nằm trong kế hoạch

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Theo Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phùng Quang Hưng, ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay đối với khách hàng ngành nghề mà mình có sự am hiểu.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.