Hai đối tượng rượt đánh trưởng công an xã: Xem xét xử phạt hành chính

Hai đối tượng rượt đánh trưởng công an xã: Xem xét xử phạt hành chính

Thứ 7, 14/10/2017 | 07:33
0
Bị trưởng công an xã kéo ngã xe máy vì tội ném lon bia vào nhà người này, Thiện và Dũng lập tức rút dao mang sẵn trong người ra hăm dọa, rượt đánh vị trưởng công an xã.

Công an huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế đang tạm giữ Trần Vĩnh Thiện (40 tuổi) và Lê Dũng (38 tuổi), cùng trú tại thôn Cự Lại Đông (xã Phú Hải, huyện Phú Vang) điều tra làm rõ hành vi sử dụng hung khí đe dọa và đuổi đánh trưởng công an xã.

Khoảng 20h ngày 8/10, Thiện và Dũng chạy xe máy ngang qua nhà anh Nguyễn Đức Tấn - Trưởng Công an xã Phú Hải. Tại đây, 2 người này dừng xe, rồi dùng các lon bia bật nắp, ném vào trong nhà anh Tấn rồi lên xe bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, anh Tấn đuổi theo kéo ngã xe máy 2 người này. Lúc này, Thiện và Dũng rút dao ra và lao vào tấn công anh Tấn. Được người dân can ngăn, 2 người này bỏ về. Chưa dừng lại, Dũng đã về nhà lấy 3 con dao đến cùng với Thiện tiếp tục hăm dọa và đuổi đánh trưởng công an xã.

Nhận được tin báo, lực lượng của đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với Công an xã Phú Hải khống chế và bắt giữ Thiện; còn Dũng bỏ trốn cùng với hung khí.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Dũng bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở chợ Cự Lại Đông. Được biết, Dũng và Thiện là những con nghiện mới đi cai nghiện, trở về địa phương.

Để tìm hiểu những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, báo Người Đưa Tin xin dẫn ý kiến của luật sư Nguyễn Thị Tuyến – Giám đốc công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Pháp luật - Hai đối tượng rượt đánh trưởng công an xã: Xem xét xử phạt hành chính

Luật sư Nguyễn Thị Tuyến.

Hành vi dùng dao tấn công, hăm dọa và đuổi đánh trưởng công an xã của 2 đối tượng Thiện và Dũng xét về mặt hành vi đã có dấu hiệu tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009).

Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện hành vi các đối tượng đã được người dân can ngăn cũng như lực lượng chức năng bắt giữ nên chưa để lại hậu quả về mặt thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Tấn. Do đó, hành vi của Thiện và Dũng được xác định ở giai đoạn phạm tội chưa đạt về tội Cố ý gây thương tích.

Theo quy định tại Điều 18, Bộ luật Hình sự, phạm tội chưa đạt được hiểu là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Do đó, việc Thiện và Dũng cố ý mong muốn gây thương tích cho anh Tấn, tuy nhiên không thể thực hiện được đến cùng do mọi người can ngăn cũng như sự can thiệp kịp thời lực lượng chức năng.

Về nguyên tắc, người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu hành vi của Thiện và Dũng chưa gây hậu quả hoặc hậu quả ít nghiêm trọng có thể xem xét áp dụng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Thiện và Dũng theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình với mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

LS.Nguyễn Thị Tuyến

Phát hiện ma tuý đá trong cốp xe đối tượng "cõng" 2 tiền án

Thứ 6, 13/10/2017 | 06:54
Qua kiểm tra, tổ công tác đăc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm thấy trong cốp xe Nguyễn Bá Trung có nhiều gói ma túy đá.

Công an Hà Nội tổng kiểm tra ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm

Thứ 5, 12/10/2017 | 15:00
Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã ra mệnh lệnh số 01 về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”.

Hà Nội: Điều tra vụ án mạng vì tranh giành nhau nơi đánh cá

Thứ 2, 24/07/2017 | 15:06
Do mâu thuẫn nhau trong việc tranh gành nhau nơi đánh cá, Luyên đã dùng dao đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.