Hải Dương: Cây đổ vào người làm Phó hiệu trưởng tử vong

Hải Dương: Cây đổ vào người làm Phó hiệu trưởng tử vong

Chủ nhật, 18/06/2017 | 13:36
0
Do cây xà cừ đã lâu năm, cành bị mục ruỗng nên khi nữ phó hiệu trưởng ngồi gần gốc cây, cành xà cừ bị gãy, rơi trúng người dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 6h sáng ngày 16/6, tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ tai nạn hi hữu, khiến một nạn nhân tử vong thương tâm.

Tin nhanh - Hải Dương: Cây đổ vào người làm Phó hiệu trưởng tử vong

 Cành xà cừ rơi trúng vị trí chị H. đang ngồi khiến nạn nhân tử vong

Trước đó, chị Đinh Thị H. (SN 1975), trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, do nhà gần trường tiểu học nên đã đưa con gái 2 tuổi đến sân trường chơi và ăn sáng. Trong lúc con gái chơi quanh sân thì chị H. ngồi trên ghế đá, cạnh một cây xà cừ.

Bất ngờ, cành xà cừ bị gãy, rơi trúng vị trí chị H. đang ngồi khiến chị không kịp trở tay. Chiếc ghế đá bị gãy làm đôi, bản thân chị H. bị thương rất nặng. Ngay lập tức, gia đình đã đưa chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng chị H. không thể qua khỏi và đã tử vong.

Được biết, chị H. đang là Phó hiệu trưởng trường THCS xã Đoàn Thượng, chồng chị làm bảo vệ trường tiểu học Đoàn Thượng. Hai vợ chồng kết hôn đã lâu và gần đây mới sinh được bé gái.

Trong sân trường tiểu học Đoàn Thượng, có một số cây xà cừ đã hàng chục năm tuổi và có dấu hiệu mục ruỗng. Cành của cây xà cừ rơi vào người chị H. có độ tuổi khoảng 40 năm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Đoàn Thượng cho hay đây là tai nạn hy hữu đã cướp đi mạng sống của chị H.. Sau khi chị H. tử vong, phía địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình.

Vì là vụ tai nạn nên sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết , 7h sáng nay (18/6), nạn nhân được gia đình lo tang lễ theo phong tục địa phương.

Minh Sơn

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.