Hải Dương: Nghi ô nhiễm, người dân dựng lều chặn cổng công ty

Hải Dương: Nghi ô nhiễm, người dân dựng lều chặn cổng công ty

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:43
0
Mới hoạt động trở lại, Công ty Khoáng sản Việt Nam đã bị người dân mang đá chặn cổng không cho hoạt động vì nghi rằng công ty này vẫn gây ô nhiễm.

Theo tin tức mới nhất mà PV báo Người Đưa Tin nhận được, sự việc người dân tại thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã dựng lều, mang đá chặn cổng để ngăn chặn Công ty TNHH khai thác chế biến XNK khoáng sản Việt Nam (xin được gọi tắt là Công ty Khoáng sản Việt Nam - PV) hoạt động đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Những người dân này đã dựng lều tạm, mang cả xoong nồi, bát đũa để ăn ngay tại chỗ, đồng thời đã cắt cử người ra trông coi từ ngày 3/9. Theo người dân cho biết, họ cực chẳng đã mới phải làm như thế và đây không phải lần đầu tiên họ dựng lều phản đối công ty.

An ninh - Hình sự - Hải Dương: Nghi ô nhiễm, người dân dựng lều chặn cổng công ty

Người dân mang đá chặn cổng công ty. 

Bà Nguyễn Thị T. (trú tại khu 7, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết: “Năm 2013, khi công ty hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân cũng đã phải từng “lập chiến lũy” để ngăn cản. Đồng thời gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương”.

“Ngày 13/8/2016, công ty này lại tiếp tục hoạt động trở lại. Đến ngày 14/8/2016, khói nhà máy xả ra bao trùm khu vực xung quanh với mùi khét rất khó chịu. Người dân hoảng loạn gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Trong thời gian các cơ quan quản lý nhà nước chưa có văn bản trả lời cụ thể thì chúng tôi vẫn kiên quyết ngăn chặn bởi người dân chúng tôi có cảm tưởng như mình đang trong hoàn cảnh nguy cấp", bà T. cho biết thêm.

Được biết trước đó, Công ty Khoáng sản Việt Nam đã gây ô nhiễm môi trường và phải dừng hoạt động. Đến nay, dù công ty có đủ hồ sơ pháp lý, báo cáo tác động môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trở lại nhưng người dân vẫn dựng lều chặn cổng không cho công ty hoạt động.

Bởi theo phản ánh của người dân “khí thải của nhà máy vẫn giống hệt năm 2013, khiến người dân có cảm giác nhức đầu, tức ngực”.

An ninh - Hình sự - Hải Dương: Nghi ô nhiễm, người dân dựng lều chặn cổng công ty (Hình 2).

 Xong nồi được người dân mang ra ăn uống tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn K., người dân sinh sống gần đó cho biết: “Chúng tôi “cực chẳng đã” mới phải làm như thế, người dân chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nghi vấn về việc công ty có gây ô nhiễm trở lại hay không? Bởi trước đây, chính công ty này đã từng gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt và phải tạm ngừng hoạt động”.

Người dân cũng cho biết, việc khẳng định công ty có gây ô nhiễm môi trường là phải dựa trên cơ sở khoa học bằng kết quả quan trắc môi trường. Tuy nhiên, khi chưa có kết luận quan trắc thì người dân vẫn quyết tâm ngăn chặn công ty.

Trước sự việc này, ông Hà Quang Hoàng, Giám đốc Công ty Khoáng sản Việt Nam cho biết: “Việc công ty hoạt động trở lại đều có giấy phép đầy đủ, chính đáng, đấy là do dân quá khích. Sau sự việc xảy ra phía tỉnh, huyện và thị trấn đã vào cuộc để làm việc cũng như vận động người dân. Khi hoạt động trở lại thì chúng tôi đã làm việc và được Bộ TN&MT cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại. Hiện chúng tôi cũng đang đợi kết luận từ phía Bộ TN&MT”.  

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn cho biết: “Kể cả huyện và thị trấn đều vào cuộc vận động bà con tháo dỡ lều bạt để đảm bảo an ninh trật tự nhưng bà con chưa tháo dỡ. Người dân bảo phải có công văn trả lời xem nhà máy này có gây ô nhiễm môi trường nữa không hoặc phải di dời đi nơi khác thì mới chịu tháo dỡ. Chúng tôi cũng nhắc nhở người dân không phá phách công ty để gây mất tình hình an ninh trật tự”.

Trong khi đi sâu tìm hiểu vào vụ việc này, PV báo Người Đưa Tin đã phát hiện ra vào năm 2013, Công ty Khoáng sản Việt Nam đã từng gây ô nhiễm môi trường bị cơ quan chức năng xử phạt và phải ngừng hoạt động.

Còn nữa…

Nhóm PVĐT

Đề nghị xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường tại cảng Chùa Vẽ

Thứ 5, 23/06/2016 | 10:57
UBND Quận Hải An (Hải Phòng) đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định về việc xử lý chất thải trong các container gây ô nhiễm môi trường ở cảng Chùa Vẽ.

Báo đăng, công ty gây ô nhiễm ở Hà Nội bị phạt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
– Sau khi Nguoiduatin.vn đăng bài “Dân chặn cổng phản đối DN gây ô nhiễm ” ở tổ dân phố 77, cụm dân cư số 14, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội và báo Nguoiduatin.vn.

Hà Nội: Xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường

Thứ 6, 07/06/2013 | 13:39
Nhiều năm qua, người dân trú tại tổ 20 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm từ việc xả thải không qua xử lý của Công ty CP 26 có trụ sở đóng trên địa bàn phường.

Phạt 2 công ty tuồn bùn thải gây ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 06/01/2016 | 10:01
Chiều ngày 5/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 2 công ty đóng trên địa bàn do vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đề nghị xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường tại cảng Chùa Vẽ

Thứ 5, 23/06/2016 | 10:57
UBND Quận Hải An (Hải Phòng) đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định về việc xử lý chất thải trong các container gây ô nhiễm môi trường ở cảng Chùa Vẽ.

Báo đăng, công ty gây ô nhiễm ở Hà Nội bị phạt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
– Sau khi Nguoiduatin.vn đăng bài “Dân chặn cổng phản đối DN gây ô nhiễm ” ở tổ dân phố 77, cụm dân cư số 14, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội và báo Nguoiduatin.vn.

Hà Nội: Xả thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường

Thứ 6, 07/06/2013 | 13:39
Nhiều năm qua, người dân trú tại tổ 20 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm từ việc xả thải không qua xử lý của Công ty CP 26 có trụ sở đóng trên địa bàn phường.

Phạt 2 công ty tuồn bùn thải gây ô nhiễm môi trường

Thứ 4, 06/01/2016 | 10:01
Chiều ngày 5/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 2 công ty đóng trên địa bàn do vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.