Hải giám Trung Quốc tăng gấp đôi chuyến tuần tra biển

Hải giám Trung Quốc tăng gấp đôi chuyến tuần tra biển

Thứ 6, 10/05/2013 | 16:49
0
Trung Quốc có kế hoạch tăng gấp đôi các chuyến tuần tra trên biển bằng máy bay vào năm 2015, theo một báo cáo của chính phủ mới được công bố.

Báo cáo phát triển đại dương của Trung Quốc (2013), được Viện các vấn đề hàng hải Trung quốc thuộc Cục hải dương quốc gia (SOA) công bố hôm 8/5, đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các chuyến tuần tra bằng máy bay xa bờ đối với việc thực thi pháp luật trên biển.

Theo báo cáo, đến năm 2015, lực lượng hải giám của Trung Quốc sẽ được trang bị các máy bay cánh cố định với tầm xa trên 4.500km.

Đến năm 2020, một loạt các máy bay với tầm xa khác nhau sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau, cũng theo báo cáo.

Hiện Cơ quan hải giám của Trung Quốc có 10 máy bay, gồm 6 máy bay cánh cố định và 4 trực thăng.

Tiêu điểm - Hải giám Trung Quốc tăng gấp đôi chuyến tuần tra biểnMột máy bay tuần tra biển của Trung Quốc

Một quan chức cấp cao giấu tên của Cục hải giám Trung Quốc cho biết việc bổ sung các máy bay sẽ gia tăng tần suất các chuyến tuần tra xa bờ. Máy bay cánh cố định có trọng tải cất cánh tối đa cao hơn, đồng nghĩa với việc có khả năng chở nhiều thiết bị hơn.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã thông báo kế hoạch hợp nhất của 4 cơ quan thực thi pháp luật trên biển vào Cục cảnh sát biển thuộc Cục hải dương quốc gia nhằm tăng cường các khả năng thực thi pháp luật trên biển.

4 cơ quan gồm Cơ quan hải giám thuộc Cục hải dương quốc gia, Cơ quan tuần duyên thuộc Bộ công an, Cơ quan thực thi pháp luật ngư nghiệp thuộc Vụ quản lý ngư nghiệp của Bộ nông nghiệp, Cục chống buôn lậu đường biển thuộc Tổng cục hải quan.

Các động thái trên của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có các cuộc tranh chấp chủ quyền với một loạt quốc gia trong khu vực.

Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở Hoa Đông liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong khi đó, Bắc Kinh ngày càng có hành động bành trướng ở Biển Đông, là nơi có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia.

Theo Dân trí

Những vụ va chạm chết người của tàu cá Trung Quốc

Thứ 6, 10/05/2013 | 13:22
Nhằm bá chiếm Biển Đông và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Bắc Kinh khuyến khích ngư dân đẩy mạnh khai thác tại vùng biển xa và không ngại đụng độ với ngư dân các nước. Và hệ quả tất yếu là nhiều vụ va chạm diễn ra, cướp đi sinh mạng của không ít người.

Trung Quốc điều tàu lặn đến biển Đông

Thứ 6, 10/05/2013 | 09:49
Trung Quốc lại có động thái gây lo ngại mới tại biển Đông khi thông báo lần đầu tiên thực hiện việc điều tàu lặn có người lái Giao Long đến khảo sát ở vùng biển này vào tháng 6 tới.

Đàm phán soạn thảo COC: Trung Quốc đang thực sự muốn gì?

Thứ 5, 09/05/2013 | 20:10
Vấn đề đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC đang nóng hơn trong những ngày qua, đặc biệt từ khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất ASEAN mau tiến hành đàm phán COC trong chuyến công du đến bốn nước thành viên ASEAN. Việc này khiến nhiều nước bất ngờ và đặt ra nhiều quan tâm, tình huống...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.