Hãi hùng khi gặp

Hãi hùng khi gặp "của quý” giữa phố

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Ngay cả những nơi đường xá đông người, những gã “kim la” cũng không ngần ngại “hù dọa” chị em phụ nữ để thỏa mãn dục tính.

Theo giải thích của chuyên gia tâm lý, những người mắc chứng phô dâm thường chọn nơi hẻo lánh, quãng đường vắng vẻ, nơi thường có các nữ sinh đi ngang qua hoặc cửa các nhà vệ sinh công cộng để “khoe của quý” khiến nhiều bạn nữ sợ chết khiếp, thậm chí bị ám ảnh hàng tuần. Tuy nhiên, ngay cả những nơi đường xá đông người, những gã “kim la” cũng không ngần ngại “hù dọa” chị em phụ nữ để thỏa mãn dục tính.

Nghĩ lại chuyện xảy ra tuần trước, Thu Hằng, sinh viên năm thứ 4 (Hà Nội) không khỏi rùng mình ghê sợ. “Hôm đó tôi đi rút tiền ở cây ATM Vietin Bank trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đường buổi trưa nhưng vẫn nhiều người qua lại. Lúc đó, có một người đàn ông trung tuổi đi xe dream đứng ở trước ATM đang rồ ga chuẩn bị phóng đi. Nhưng khi thấy tôi, ông ta dừng lại và nhìn chằm chằm từ lúc tôi xuống xe rồi vào rút tiền mà không chịu đi”.

Lúc rút tiền trở ra, chị Hằng giật bắn mình vì cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Ông ta nhìn chị và cười hềnh hệch, tay không ngừng vung vẩy của quý của mình. “Thật kinh tởm và buồn nôn! Tôi muốn bỏ chạy nhưng hắn đứng chắn ngay lối ra vào nên tôi chỉ còn cách quay mặt vào trong. May thay có hai thanh niên cũng đến rút tiền nên hắn phải dừng ngay trò bệnh hoạn ấy lại và bỏ đi”. Theo lời chị Hằng, người đàn ông này đã đứng tuổi, có khi con cháu đầy nhà cũng nên, nhưng không hiểu sao lại ra đường làm trò bậy bạ thế.

Căn bệnh "tình dục lõa thể" không hiếm gặp ở Việt Nam

Trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, chị Thủy (nhân viên bảo hiểm) cũng từng gặp trường hợp tương tự. Khi chị Thủy đứng chờ bạn ở đầu ngõ, bỗng có một chiếc xe máy áp sát vào xe chị. Lúc đầu chị Thủy không để ý, nhưng thấy hắn cứ đứng mãi ở đó. Lát sau chị nghe hắn gọi “Em ơi, nhìn này”, quay ra tưởng hắn cần giúp đỡ gì thì chị Thủy tá hỏa khi nhìn thấy của quý lộ thiên của hắn đang nhăm nhe trước mặt mình. Không những thế, hắn còn thản nhiên tự sướng trước mặt chị. Chị Thủy hét ầm lên, luống cuống phóng xe đi thẳng. May là trong ngõ không có nhiều xe qua lại, nếu không với tay lái loạng choạng vì hoảng sợ của chị Thủy, không biết có tai nạn gì xảy ra.

Còn Lan, một nhân viên ngân hàng từng suýt ngất khi bị ‘khủng bố” ngay trước cửa nhà cô giáo. Hôm đó, Lan đến nhà cô giáo thời đại học ở khu tập thể HV Tài chính. Khu tập thể nằm ở góc cuối đường Dịch Vọng, buổi tối khá vắng vẻ. Lan có cảm giác có ai đó đi theo mình nhưng khi quay lại là một thanh niên ăn mặc khá đứng đắn. Lan nghĩ chắc anh ta cùng đường nên không để ý.

Đến trước cửa nhà cô giáo, Lan bấm chuông chờ người ra mở cửa. Bất thình lình, Lan thấy có ai đó khều tay và có tiếng gọi nhỏ “Em ơi!”. Lan giật mình quay lại, thấy nguyên bộ “kim la” của gã lừng lững tiến gần đến mình. Vốn bị huyết áp thấp, Lan chỉ biết đứng nguyên tại trận, miệng ú ớ, nước mắt chảy ròng ròng. Đến khi người nhà cô giáo ra mở cửa, hắn điềm nhiên… kéo khóa quần, nhảy lên xe máy phóng vọt đi. Cứ ngỡ buổi tối hôm đó sẽ rất vui vẻ vì cô trò lâu ngày không gặp nhau, nhưng chỉ vì gã bệnh hoạn đó mà Lan ngồi khóc nức nở trong phòng khách nhà cô giáo, khiến cả nhà cô phải an ủi, động viên.

Lan kể, sau lần đó, cô còn chạm mặt với “kim la” vài lần ở cổng trường ĐH Thương Mại, nhưng với thái độ bình tĩnh hơn, Lan hô hoán cho người xung quanh biết khiến gã bệnh hoạn kia sợ hãi mà bỏ chạy. Lan cũng chia sẻ: “Nhiều bạn bè của tôi cũng gặp trường hợp tương tự, mà lạ ở chỗ những gã đó rất tạo tợn, dám khoe “của quý” ở ngay chỗ đông người”.

Theo chuyên gia tâm lý, đến giờ người ta vẫn đang nghiên cứu về chứng phô dâm. Đây là một sự lệch lạc về tâm lý, lấy sự sợ hãi của người khác làm niềm sung sướng cho mình. Khoa học gọi đây là “tình dục lõa thể”, một hiện tượng lệch lạc tình dục vẫn gặp ở mọi nơi trên thế giới và không quá hiếm ở Việt Nam.

Chứng này không phân biệt độ tuổi, chính vì vậy, dù là người đã đứng tuổi đến thanh niên hiền lành, lịch sự, ngoan ngoãn cũng có thể mắc phải. Những người này không đòi hỏi người khác quan hệ mà chỉ cần “khoe” ra là đạt được khoái cảm tình dục.

Với các bạn nữ, khi gặp trường hợp này không nên sợ hãi, bỏ chạy mà hãy bình tĩnh để xử trí, hoặc hét thật to lên sẽ khiến kẻ bị bệnh sợ hãi mà bỏ đi.

Hải Anh

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.