Hai lon nước có gas mỗi ngày có thể khiến trẻ mắc bệnh hen suyễn

Hai lon nước có gas mỗi ngày có thể khiến trẻ mắc bệnh hen suyễn

Thứ 6, 22/12/2017 | 14:00
0
Theo nghiên cứu cho thấy, việc để trẻ uống từ 2 lon nước có gas hoặc nước ngọt mỗi ngày có thể làm gia tăng nguy cơ bị hen suyễn.

Tới 64% khả năng mắc chứng hen suyễn ở trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 9 nếu nạp hơn 44 gam đường fructozo mỗi ngày (tương đương hai lon nước ngọt hoặc nước có gas).

Các nhà khoa học của trường đại học Harvard cho biết rằng, nguy cơ nhiễm bệnh còn xuất phát do việc mẹ của trẻ sử dụng những loại đồ uống này khi đang trong thời kỳ mang thai.

Tránh việc nạp quá nhiều đường từ nước ngọt đóng chai và nước có gas trong thai kỳ và thời kỳ sau sinh là cách có thể giảm nguy cơ hen suyễn của trẻ. 

Gia đình - Hai lon nước có gas mỗi ngày có thể khiến trẻ mắc bệnh hen suyễn

64% khả năng mắc chứng hen suyễn ở trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 9 nếu nạp hơn 44 gam đường fructozo mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích trên 2,000 người mẹ và trẻ em để chỉ rõ nguy cơ của đường trong nước ngọt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của căn bệnh hen suyễn.

Theo đó, các phụ huynh sẽ báo cáo lượng nước hoa quả đóng chai, nước ngọt có gas mà họ và các con đã uống. Từ đó các nhà nghiên cứu đã nhận được kết quả rằng nguy cơ nhiễm hen suyễn của trẻ có thể lên tới 64%.

Tương tự, khi người mẹ đang mang thai mà sử dụng nhiều loại đồ uống này cũng làm tăng 63% nguy cơ mắc các chứng bệnh về hô hấp cho bé sau này.

Bệnh hen suyễn có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhiều nhất là thời thơ ấu. Căn bệnh này có thể được điều trị để giảm các triệu chứng, nhưng phần lớn thì nó có thể sẽ theo người bệnh đến suốt đời.

Đây là một bệnh viêm mãn tính của đường thở. Tình trạng viêm này làm cho đường thở trở nên rất nhạy cảm với các chất kích thích khác nhau. Khi tiếp xúc với các chất kích thích này, đường thở (chủ yếu là phế quản) sẽ phù nề, co thắt, chứa đầy chất nhầy nên bị tắc nghẽn khiến cho bệnh nhân có cơn ho, khò khè, khó thở.

Việc nạp nhiều đồ uống có gas, nước ngọt đóng chai cũng là nguyên nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm cho trẻ. Vậy nên các vị phụ huynh cần lưu ý đến chế độ ăn uống, môi trường sống để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Hà Trang (Theo Express)

Cách chữa hen suyễn đơn giản mà hiệu quả bằng vị thuốc nam

Thứ 4, 07/12/2016 | 12:45
Từng công tác tại bệnh viện C Thái Nguyên, anh Kiên vẫn luôn ấp ủ việc thành lập trung tâm “thuốc Nam cho người Việt”. Bài thuốc nam chữa hen suyễn được nhiều bệnh nhân sử dụng, khỏi bệnh.

Dùng nhiều nước ngọt có gas, trẻ sẽ hung tợn

Thứ 2, 19/08/2013 | 10:47
Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, trẻ em (cả con trai và con gái) càng uống nhiều nước ngọt có gas thì tâm trạng, cách cư xử của chúng càng tồi tệ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.