Hai ngày diễn ra phiên xét xử nữ sinh giao gà Điện Biên có gì đặc biệt?

Hai ngày diễn ra phiên xét xử nữ sinh giao gà Điện Biên có gì đặc biệt?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 28/12/2019 | 12:11
0
Sau hai ngày xét xử vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D., VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị tử hình 6 bị cáo. Cũng tại tòa, nhiều bị cáo vẫn quanh co, chối tội, thậm chí tố bị điều tra viên đánh đập ép cung và đề nghị điều tra lại vụ án.

Đề nghị tử hình 6 bị cáo sát hại nữ sinh

Chiều 27/12, HĐXX nghị án sau 2 ngày mở phiên tòa vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. (SN 1997, ở Điện Biên) để đưa ra phán quyết đối với 9 bị cáo.

Trong hai ngày xét xử, đại diện VKS nêu quan điểm luận tội, các bị cáo đã cùng nhau gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tội ác của các bị cáo rất dã man, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Tại tòa, một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các bị cáo khác đã khai báo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Theo VKS, Vì Văn Toán là chủ mưu, cầm đầu đã lặng lẽ đi phía sau để theo dõi đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Bùi Văn Công và các đồng phạm vì động cơ đê hèn, dục vọng bản thân nên đã thay nhau thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn đối với Cao Mỹ Duyên.

Hồ sơ điều tra - Hai ngày diễn ra phiên xét xử nữ sinh giao gà Điện Biên có gì đặc biệt?

6 bị cáo bị đề nghị tử hình lần lượt gồm: Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm.

Do đó, VKS đề nghị tòa tuyên tử hình 6 bị cáo gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Lả về tội “Giết người”.

Đối với các tội “Hiếp dâm”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, VKS đề nghị tòa tuyên phạt tù từ 1 năm 6 tháng đến 15 năm tù về từng tội đối với 8 bị cáo. Riêng với Bùi Thị Kim Thu, VKS đề nghị phạt tù từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nhiều bị cáo chối tội, kêu oan

Trong hai ngày diễn ra phiên tòa, nhiều bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, tại các buổi thẩm vấn, các bị cáo Cầm Văn Chương, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Bùi Thị Kim Thu cho rằng mình oan, tố bị cán bộ điều tra ép cung, đánh đập.

Xem clip: Bố nữ sinh Cao Mỹ D. mong muốn xử nghiêm những kẻ giết chết con gái

Bố nữ sinh giao gà mong muốn hình phạt cao nhất cho những kẻ giết chết con gái

Đứng trên bục khai báo sáng 26/12, Chương nói ngày mới bị bắt tạm giam, hắn bị điều tra viên dùng dùi cui điện đánh đập. Đại diện VKS hỏi ai đánh đập bị cáo, Chương nói không nhớ tên điều tra viên nhưng cam đoan mình nói sự thật. Hắn thừa nhận tự viết tay bản tự khai nhưng "viết do bị ép theo lời khai ban đầu". Sau khi công tố viên dẫn lời khai, chứng cứ thể hiện Chương "hiếp dâm" nữ sinh, hắn mới nhận tội.

Hồ sơ điều tra - Hai ngày diễn ra phiên xét xử nữ sinh giao gà Điện Biên có gì đặc biệt? (Hình 2).

Vợ chồng Bùi Văn Công vẫn một mực kêu oan khi nhiều đồng phạm khẳng định 2 người này cùng tham gia phạm tội.

Còn bị cáo Vương Văn Hùng phủ nhận việc quan hệ tình dục ngoài ý muốn với nữ sinh giao gà. Hắn diễn giải ngày mồng 2, 3 Tết hắn không đi đâu và chỉ tới nhà Toán vào mồng 4 Tết. Vương Văn Hùng nói lời khai của các bị cáo trước về mình là không đúng. Vì ngày mồng 2, hàng xóm có camera cho thấy bị cáo không đi đâu.

Hùng kêu oan về tội "Giết người", khi VKS thẩm vấn, Vương Văn Hùng nói có tham gia thực nghiệm điều tra nhưng cho rằng bản thân bị ép cung nhiều lần. Hùng nói khi đi lên khu vực nhà Công, các điều tra viên ghi sơ đồ vị trí từng bị cáo và đưa cho xem để nhớ và chỉ cho khớp. Hắn khẳng định bị ép cung, đánh đập, 7 ngày đêm không được ngủ. Nói lời sau cùng trước tòa, Vương Văn Hùng đề nghị điều tra lại vụ án.

Trong các phiên tòa ngày 27 và 28/12, Bùi Văn Công luôn cho rằng mình bị oan, khai quanh co nhằm chối tội. Công nói nhiều lần bị cán bộ điều tra đánh đập, dùng dùi cui điện gí vào vùng nhạy cảm.

Tương tự chồng, Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) cũng cho rằng mình bị oan vì không liên quan vụ án. Nữ bị cáo khai không hề biết về quá trình các bị cáo bắt cóc đưa nữ sinh về nhà mình. Thu nói trước tòa rằng không chứng kiến các đối tượng hiếp dâm, sát hại cô gái và lời khai của các bị cáo khác về mình là không đúng.

Đề nghị tăng mức án với 3 bị cáo

Trong phần tranh tụng diễn ra chiều 27/12, Luật sư Nguyễn Thị Mến (bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình bị hại) cho rằng, vụ án chưa làm rõ nguyên nhân phạm tội của Vì Văn Toán và Bùi Văn Công. Luật sư đề nghị HĐXX làm rõ bà Hiền có nợ Toán 300 triệu, có nợ Công 30 triệu đồng hay không?

Nữ luật sư còn đề nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương về tội “Hiếp dâm” ở mức án cao nhất là 15 năm.

Hồ sơ điều tra - Hai ngày diễn ra phiên xét xử nữ sinh giao gà Điện Biên có gì đặc biệt? (Hình 3).

Tại phiên xét xử chiều 28/12, luật sư Lê Hồng Hiển đề nghị khởi tố thêm tội danh "Che giấu tội phạm" đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu.

Còn luật sư Lê Hồng Hiển cho rằng, Thu có nhiều điều kiện để thông tin với cơ quan chức năng nhưng không thực hiện. Thậm chí, Thu còn khai báo quanh co, gian dối gây khó khăn cho quá trình điều tra. Sau khi cô gái tử vong, Thu chính là người đã lau rửa tử thi. Thậm chí, cô ta còn bảo nhóm gây án phải rửa thật kỹ cơ thể nữ sinh để xóa dấu vết bị hiếp dâm.

Do đó, luật sư đề nghị tòa áp dụng mức án cao nhất ở tội “Không tố giác tội phạm” là 3 năm tù với Thu. Luật sư Hiển còn đề nghị xem xét khởi tố Thu thêm tội “Che giấu tội phạm” với khung phạt cao nhất 7 năm tù. Nghe luật sư trình bày, hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa vỗ tay, đồng tình.

Xem clip: Người dân vỗ tay khi VKS đề nghị tử hình 6 bị cáo

Viện kiểm sát đề nghị tử hình 6 bị cáo, người dân vỗ tay tán thưởng

Phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ D. bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại diễn ra từ ngày 26-27/12 tại sân vận động Điện Biên Phủ. Tới theo dõi xét xử có hàng trăm người dân địa phương. Dự kiến ngày 29/12, tòa sẽ tuyên án.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả bất ngờ bật khóc khi luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội

Thứ 6, 27/12/2019 | 16:12
Khi luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho cơ hội sống, được làm lại cuộc đời, bị cáo Lường Văn Lả đã bật khóc khi ngồi nghe tại phiên xét xử chiều 27/12.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Viện kiểm sát đề nghị tử hình 6 bị cáo, người dân vỗ tay đồng tình

Thứ 6, 27/12/2019 | 14:07
VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị mức án tử hình đối với 6 bị cáo trên tổng số 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Sau bản đề nghị, người dân theo dõi vỗ tay đồng tình với bản án này.

Vì sao sau 2 năm ra tù, kẻ chủ mưu mới tìm mẹ nữ sinh giao gà đòi tiền?

Thứ 6, 27/12/2019 | 13:59
Tại phiên toà Vì Văn Toán khai bản thân ra tù từ đầu năm 2017 nhưng mãi 2 năm sau mới tìm gặp bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà để đòi tiền. Đây là một tình tiết khiến các cơ quan tố tụng đặt nhiều câu hỏi.

Gia đình nữ sinh giao gà tại phiên xét xử: Lý do đặc biệt muốn "bản án tử" với Bùi Thị Kim Thu

Thứ 5, 26/12/2019 | 10:51
“Không chỉ gia đình tôi, mà cả xã hội này đều lên án, mong muốn loại bỏ những người này khỏi xã hội. Đặc biệt là Bùi Thị Kim Thu, bà ta lẽ ra đã cứu được em gái tôi, và em gái tôi lẽ ra đã không chết nếu bà ấy trình báo cơ quan công an”, chị gái nữ sinh giao gà uất nghẹn nói.
Cùng tác giả

Xử nghiêm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các QLTT các tỉnh chủ động, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.

"Nhiều địa phương Australia muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam"

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:19
Theo lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương Australia đang muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là Bắc Australia.

Thủ tướng: Xử lý DN không xuất hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các DN kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt 6,17 tỷ USD, nhà đầu tư Singapore đứng đầu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:58
Quý I/2024, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào Việt Nam hơn 6,17 tỷ USD, riêng phần vốn của Singapore đạt 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư.

Từ ngày 15/5, giá điện sẽ được EVN điều chỉnh 3 tháng một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:05
Theo Quyết định 05/2024, khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.