Hai nghi can đánh chết người khi nhậu là công an Đồn 19

Hai nghi can đánh chết người khi nhậu là công an Đồn 19

Thứ 4, 30/10/2013 | 17:18
0
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa công bố danh tính 2 cán bộ công an tham gia ẩu đả dẫn đến cái chết của một thành niên vừa tổ chức mừng sinh nhật trên đường Lê Đức Thọ.

Theo đó, ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Việt (SN 1992, ở huyện Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1992, ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), cả hai đều nguyên là thượng sĩ, cán bộ đồn Công an 19 huyện Từ Liêm và Đỗ Duy Cường (SN 1992, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Chiều ngày 29/10, tại buổi thảo luận tổ về công tác phòng chống tội phạm, nghi phạm pháp luật và thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang thụ lý vụ án để điều tra làm rõ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan, trong đó có hai cán bộ công an thuộc Đồn 19, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội”.

Trước đó như báo Nguoiduatin.vn đã đưa tin khoảng 23h ngày 26/10, tại quán ăn đêm Quỳnh Béo (số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ trọng án khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là anh Trần Mạnh Viễn (26 tuổi, ở phường Đại Nai, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện đang là nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp.

Anh Trần Quyết (SN 1984, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, đồng nghiệp và cùng đi với nhóm anh Viễn) cho biết, tối 26/10, sau khi anh Viễn tổ chức sinh nhật, cả nhóm gồm 4 người cùng về nhà hàng Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy để nhậu tiếp.

Sau khi cuộc nhậu đã tàn, anh Viễn đi vào nhà vệ sinh thì gặp một người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh và được mời sang nhậu cùng. Ở bàn nhậu này có 7, 8 người trong đó có hai phụ nữ.

“Đến 11h, tôi sang gọi anh Viễn để ra về, một người trong bàn nhậu mời rượu, do đã khuya nên tôi từ chối. Họ vẫn tiếp tục mời, hỏi tuổi tác và đòi xem chứng minh thư và thách thức, lúc đó tôi nói ‘các anh làm gì mà ép người quá đáng’ thì có 3 người đứng dậy” – anh Quyết kể.

 Pháp luật - Hai nghi can đánh chết người khi nhậu là công an Đồn 19

Anh Trần Quyết tường thuật lại sự việc với PV.

Theo như lời anh Quyết: “Nghe nói vậy, một người trong bàn nhậu xưng là công an ở Đồn 19, CA huyện Từ Liêm tên Việt đứng lên nắm lấy cổ áo tôi”.

Lúc này, một người ngồi đối diện cầm lấy vỏ chai rượu vodka dọa đánh, anh Viễn đứng bên gạt tay người này ra khiến nhóm người nghĩ anh Viễn muốn đánh nhau nên cả 4-5 người xông vào đánh.

Trong nháy mắt, anh Viễn đã bị nhóm này đánh ngã gục xuống nền nhà. Một người bạn của anh Viễn thấy thế đã chạy đến ôm anh Viễn, nhưng cũng bị đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi một người bạn của anh Viễn gọi cho cảnh sát 113.

Nạn nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 198.

Sáng 27/10, các bác sĩ phát hiện nạn nhân Viễn bị chấn thương, tụ máu não và thông báo cho người nhà bệnh nhân để phẫu thuật khẩn cấp. Do chấn thương quá nặng, anh Viễn đã tử vong vào lúc 7h15’ sáng 28/10.

Chiều 28/10, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận anh Viễn tử vong do vỡ hộp sọ, dưới não nhiều máu tụ.

Tạ Giang

Khởi tố 2 công an đánh chết người trong tiệc sinh nhật

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:30
Ngày 29/10, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đánh chết người tại một quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy).

Vụ tổ chức sinh nhật bị công an đánh chết: Khởi tố 3 bị can

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:32
Ngày 29.10, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đánh chết người tại một quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy).

Mừng sinh nhật, bị người xưng là công an đánh chết

Thứ 2, 28/10/2013 | 19:31
Sự việc xuất phát từ việc mời rượu nhưng không thành, trong lúc lời qua tiếng lại hai bên đã có màn ẩu đả khiến một thanh niên bị chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó.

800 hộ nhận đánh chết cẩu tặc: Công an nói 'không ép cung'

Thứ 5, 03/10/2013 | 13:42
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản trả lời người dân xã Danh Thắng, H.Hiệp Hòa về việc có hay không chuyện các nghi can đánh chết trộm chó bị điều tra viên ép cung.

800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Nên đình chỉ vụ án

Thứ 5, 26/09/2013 | 08:59
Luật sư cho rằng vụ án “cẩu tặc” bị đánh chết tại Bắc Giang nên được đình chỉ vì không thể quy kết tội cho một số cá nhân khi mà hàng trăm người cùng đánh “cẩu tặc”.

Vụ 800 hộ nhận đánh chết cẩu tặc: Tất cả sẽ thoát tội?

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:10
Sự việc 800 hộ dân kí đơn xin nhận tội đánh chết “cẩu tặc” gây xôn xao dư luận. Liệu tất cả có bị xử lý hình sự?

Khởi tố 2 công an đánh chết người trong tiệc sinh nhật

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:30
Ngày 29/10, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đánh chết người tại một quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy).

Vụ tổ chức sinh nhật bị công an đánh chết: Khởi tố 3 bị can

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:32
Ngày 29.10, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đánh chết người tại một quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ (quận Cầu Giấy).

Mừng sinh nhật, bị người xưng là công an đánh chết

Thứ 2, 28/10/2013 | 19:31
Sự việc xuất phát từ việc mời rượu nhưng không thành, trong lúc lời qua tiếng lại hai bên đã có màn ẩu đả khiến một thanh niên bị chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó.

800 hộ nhận đánh chết cẩu tặc: Công an nói 'không ép cung'

Thứ 5, 03/10/2013 | 13:42
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản trả lời người dân xã Danh Thắng, H.Hiệp Hòa về việc có hay không chuyện các nghi can đánh chết trộm chó bị điều tra viên ép cung.

800 hộ dân nhận đánh chết cẩu tặc: Nên đình chỉ vụ án

Thứ 5, 26/09/2013 | 08:59
Luật sư cho rằng vụ án “cẩu tặc” bị đánh chết tại Bắc Giang nên được đình chỉ vì không thể quy kết tội cho một số cá nhân khi mà hàng trăm người cùng đánh “cẩu tặc”.

Vụ 800 hộ nhận đánh chết cẩu tặc: Tất cả sẽ thoát tội?

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:10
Sự việc 800 hộ dân kí đơn xin nhận tội đánh chết “cẩu tặc” gây xôn xao dư luận. Liệu tất cả có bị xử lý hình sự?
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.