Hai

Hai "ông lớn" ngành bia - những mảng màu đối lập

Nguyễn Thị Hà
Thứ 6, 15/09/2017 | 06:00
0
So với “người anh em” phương Nam của mình là Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội chấp nhận chịu lép vế trên mọi tiêu chí đề ra về cả thị phần, doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng và cả kỳ vọng của nhà đầu tư.

Chỉ trong nửa tháng vừa qua, từ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) liên tục nhận được nhiều thông tin nửa mừng nửa lo. 

Khởi nguồn là cuộc họp hội đồng quản trị Habeco vào ngày 30/8 vừa qua. HĐQT đã quyết định tạm dừng quyền điều hành đối với Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Linh – người đại diện phần vốn Nhà nước tại đây. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Linh cũng chấm dứt vai trò người đại diện theo pháp luật của Habeco, nhường chức cho ông Ngô Quế Lâm – Phó Tổng giám đốc được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Được biết, việc thay đổi nhân sự trên có hiệu lực từ ngày 21/8.

Lý do HĐQT Habeco đưa ra cho việc “đình chỉ” quyền điều hành của ông Linh là để tập trung thực hiện nhiệm vụ thoái vốn Nhà nước Habeco và thu hồi công nợ, xử lý những vấn đề liên quan giữa công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nghệ An và Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào.

Chỉ vài ngày sau, ngày 3/9, Carlsberg Breweris A/S - đối tác ngoại của Habeco tiếp tục có văn bản thay đổi người đại diện của hãng, đề xuất ông Stefano Clini - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam tham gia thành viên Hội đồng quản trị Habeco, thay thế ông Soren Ravn nghỉ vì lý do cá nhân.

Hiện, Carlsberg đang là cổ đông ngoại nắm giữ 17,34% vốn cổ phần tại Habeco, bộ Công Thương nắm giữ 81,79% cổ phần, tương ứng 189.592.400 cổ phiếu. Không ít lần cổ đông ngoại này ngỏ ý việc muốn mua lại toàn bộ phần vốn mà bộ Công Thương đang nắm giữ tại Habeco, song hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nếu không được, ngoài quyền được ưu tiên mua cổ phần thì Carlsberg cũng muốn nắm giữ số cổ phần chi phối trên 51% tại Habeco.

Theo thông tin CTCP chứng khoán TP.HCM (HSC) đưa ra trong bản tin thị trường mới nhất, nhiều khả năng bộ Công Thương sẽ bán khoảng 31,7% cổ phần Habeco, đây cũng là mức tối đa cho phép theo room nước ngoài hiện tại.

“Chuyển nhượng một phần cổ phần sẽ có tác động hữu ích giúp Chính phủ bổ sung nguồn ngân sách trước cuối năm. Với thực tế thị phần giảm dần và tăng trưởng lợi nhuận thấp, cổ phiếu Habeco thiếu các yếu tố hỗ trợ giá khác ngoài câu chuyện bán cổ phần Nhà nước. Tuy nhiên, nếu Carlsberg mua được cổ phần kiểm soát, sẽ có sự biến chuyển lớn đối với công ty và cổ phiếu” – công ty chứng khoán HSC nhận định.

Đầu tư - Hai 'ông lớn' ngành bia - những mảng màu đối lập

Bia Hà Nội "mất dần" thị phần bia rượu phía Bắc.

Thực tế, so với người anh em phía Nam của mình là Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Habeco chịu lép vế hơn. Đặc biệt trong năm 2016, bức tranh lợi nhuận của hai ông lớn ngành bia đã tô lên những mảng màu đối lập.

Năm 2016, mặc dù cũng trải qua nhiều lùm xùm trong công tác nhân sự cấp cao nhưng Sabeco đã tự hào báo lãi kỷ lục với lợi nhuận trước thuế đạt 5.707 tỷ đồng, tăng tới 31% so với năm 2015. Đây cũng là con số lợi nhuận cao nhất của Tổng công ty này từ khi thành lập. Mặt khác, doanh thu của Sabeco cũng tăng mạnh tới 13% khi đạt mốc 30.666 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở đầu cầu phía Bắc, Habeco chỉ lãi hơn 1.000 tỷ đồng, giảm tới 16% so với 2015 và kém gần 6 lần so với người anh em phương Nam. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay đối với “đứa con” của bộ Công Thương. Giải trình về việc không hoàn thành kế hoạch năm 2016 cả về con số doanh thu lẫn lợi nhuận, đại diện Habeco cho rằng, công ty phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp cùng ngành khác. Vì vậy để duy trì sản lượng tiêu thụ và giữ thị phần sản phẩm, Habeco đã phải tăng chi phí để đẩy mạnh công tác marketing, hỗ trợ bán hàng và phát triển thị trường.

Thị phần của Habeco đã giảm trong vài năm qua, hiện chỉ chiếm khoảng 18% thị phần bia toàn quốc, giảm từ mức 20% ba năm trước. Habeco có vị thế mạnh ở thị trường miền Bắc, tại thị trường này HSC ước tính thị phần vào khoảng 50%. Tổng công suất của Habeco là 800 triệu lít mỗi năm và có tổng cộng 16 nhà máy bia.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù doanh thu của Habeco tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận giảm, đặc biệt trong quý II/2017, lợi nhuận giảm tới 18%. Nguyên nhân mà Habeco đưa ra là do công ty tăng chi phí bán hàng để đảm bảo khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh trên thị trường, phần lãi thu từ tiền gửi ngân hàng giảm xuống.

Còn trên thị trường chứng khoán, mức giá mà nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra cho hai mã BHN của Habeco và SAB của Sabeco chính là thước đo có phần thực tế nhất cho kỳ vọng đối với trình độ phát triển của 2 doanh nghiệp này. Chốt phiên giao dịch ngày 14/9, giá cổ phiếu BHN là 100.000 đồng/cổ phiếu còn thị giá SAB là 277.000 đồng/cổ phiếu – gấp gần 28 lần mệnh giá.

Nhiều khả năng bộ Công Thương sẽ thoái 31,7% vốn tại Habeco

Thứ 2, 11/09/2017 | 18:00
Đây là dự đoán mà CTCP chứng khoán TP. HCM (HSC) đưa ra trong bản tin thị trường mới nhất liên quan đến tình hình thoái vốn tại Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Habeco chia cổ tức, bộ Công Thương dự thu hơn 340 tỷ đồng

Chủ nhật, 10/09/2017 | 14:00
Việc chia cổ tức năm 2016 của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ được thực hiện theo phương án chi trả với tỷ lệ 18% bằng tiền mặt.

Vì sao Tổng giám đốc Habeco bị "truất" quyền điều hành?

Thứ 5, 31/08/2017 | 11:55
Ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Habeco sẽ tạm dừng thực hiện nhiệm vụ điều hành từ cuối tháng 8/2017.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.