Hải Phòng: 4 cán bộ bị cách chức, khai trừ Đảng

Hải Phòng: 4 cán bộ bị cách chức, khai trừ Đảng

Thứ 3, 26/02/2013 | 09:01
0
Huyện ủy và UBND huyện Kiến Thụy vừa có quyết định khai trừ Đảng, cách chức đối với 4 cán bộ lãnh đạo xã Tân Phong liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền.

Huyện ủy và UBND huyện Kiến Thụy vừa có quyết định khai trừ Đảng, cách chức đối với 4 cán bộ lãnh đạo xã Tân Phong liên quan đến việc bán đất trái thẩm quyền theo Kết luận số 213/KL-UBND ngày 25.9.2012 của UBND huyện.

Theo đó, Huyện ủy Kiến Thụy quyết định khai trừ Đảng đối với ông Bùi Đức Dụng - nguyên Bí thư Đảng ủy; khai trừ Đảng, cách chức đối với ông Đỗ Thế Nhạn - nguyên Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Vũ Văn Nhiệm - cán bộ tài chính, Nguyên Quang Hưởng - cán bộ địa chính. Ngoài ra, một loạt cán bộ, Đảng viên trong xã, thôn cũng bị các hình thức xử lý về Đảng, cách chức..

Ông Đỗ Huy Gia (Trú tại thôn Lão Phú, xã Tân Phong) cho biết, ông không đồng ý với Kết luận số 213 của UBND huyện vì ông có đủ bằng chứng chứng minh việc giao đất trái thẩm quyền ở xã từ năm 2002- 2010 là trên 600 lô (trên Tỉnh lộ 361 là 100 lô, đất xen cư trong thôn 100 lô, Ở đường Nhà Mạc 75 lô, đường Kính Trực 50 lô...) nên ông tiếp tục có đơn tố cáo, kiến nghị xem xét Kết luận 213 của UBND huyện Kiến Thụy gửi đến một số cơ quan trung ương và địa phương.

Xã hội - Hải Phòng: 4 cán bộ bị cách chức, khai trừ Đảng

Các lô đất được bán trái thẩm quyền trên đường trục chính xã Tân Phong.

Ngày 13.12.2012, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 3318/TTCP-CV gửi UBND TP. Hải Phòng. Ngày 28.12.2012, UBND TP. Hải Phòng có văn bản yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy xác minh đơn của ông Gia, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15.1.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Bình - chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, đến thời điểm này UBND huyện mới chỉ báo cáo UBND TP. Hải Phòng theo Kết luận 213 và việc xử lý cán bộ, đảng viên liên quan đến kết luận này chứ chưa thanh tra, xác minh theo đơn tố cáo, kiến nghị Kết luận 213 của ông Gia.

Về việc có chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét trách nhiệm hình sự của những cán bộ vi phạm, ông Bình cho biết đang xin ý kiến lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Trước đó, như Báo NTNN đã phản ánh, từ năm 2002-2005, ông Bùi Đức Dụng - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Phong đã tự ý giao trái thẩm quyền nhiều lô đất ở có nguồn gốc đất nông nghiệp. Tiếp đó, từ năm 2005, khi lên thay thế ông Dụng, ông Đỗ Thế Nhạn cũng tự ý làm việc này...

Các lô đất được giao trái thẩm quyền tập trung tại mặt đường tỉnh lộ và các trục đường chính trong xã. Tuy nhiên, qua thanh tra, UBND huyện Kiến Thụy kết luận, từ năm 2002 đến tháng 6.2010, ông Dụng và ông Nhạn chỉ giao 90 lô đất trái thẩm quyền với tổng diện tích gần 15.000m2, thu trên 1,9 tỷ đồng.

Theo Dân Việt

Truy tố 7 bị can tham ô ở điện lực Biên Hòa

Thứ 4, 20/02/2013 | 09:48
Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 7 bị can liên quan đến vụ tham ô ở điện lực Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) với số tiền gần 10 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng tham ô để tậu nhà, mua ôtô

Thứ 3, 05/02/2013 | 09:27
Trong hai năm, Thái Ngọc Hùng liên tục làm giả hồ sơ vay tiền của khách hàng, biển thủ tiền tỷ của Agribank.

Thẩm phán “chạy” án tham ô, dính án hối lộ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Với bản tính thích vòi vĩnh, ưa hạch sách của mình, vị thẩm phán này đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.

Buồn vui ở hàng ghế phán xét

Thứ 7, 09/02/2013 | 10:28
Phần lớn không học luật và cũng chẳng có tham vọng “trèo” vào ghế ngồi phán xử “thiên hạ”, nhưng đùng một cái, tổ chức phân công giữ trọng trách “cầm cân nảy mực”. Họ chính là những vị hội thẩm nhân dân trong các phiên tòa sơ thẩm bấy lâu nay.