Hải Phòng: Chậm bàn giao mặt nước cho các hộ nuôi ngao

Hải Phòng: Chậm bàn giao mặt nước cho các hộ nuôi ngao

Thứ 3, 06/06/2023 | 06:45
0
Đến nay, mặc dù đã tổ chức bốc thăm chia ô, nhưng chính quyền Tp.Hải Phòng vẫn chưa bàn giao mặt nước khiến các hộ nuôi ngao “đứng ngồi không yên”.

Trước tình trạng nuôi ngao không phép dẫn tới mất an ninh trật tự trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động các các doanh nghiệp khai thác cát đã được cấp phép, Tp.Hải Phòng tiến hành di dời, giải tỏa hơn 5.000 ha nuôi ngao ở 3 địa phương là huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng và quận Hải An. Đồng thời, quy hoạch khu vực nuôi ngao ở khu vực biển ngoài khơi xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng với diện tích khoảng 1.300 ha.

Dân sinh - Hải Phòng: Chậm bàn giao mặt nước cho các hộ nuôi ngao

Chòi canh ngao tại vùng biển huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng trước khi chính quyền địa phương tiến hành di dời, giải tỏa.

Ảnh: Thái Phan.

Từ ngày 14 đến ngày 28/4/2023, UBND huyện Tiên Lãng chủ trì phối hợp tổ chức 3 đợt bốc thăm xác định vị trí cho 170 người thuộc 3 nhóm gồm những trường hợp có diện tích nuôi ngao đã bị thu hồi, người có nguyện vọng... Trong đó, 17 người bốc thăm khu A4 (mỗi ô có diện tích 4 ha), 42 người bốc thăm khu A3 (mỗi ô có diện tích 9,4 ha) và 111 người bốc thăm khu A5 (mỗi ô có diện tích 3,7 ha). Ngoài ra, có 8 người đủ điều kiện bốc thăm phân chia khu vực nuôi ngao, trong đó 2 người vắng mặt xin được bốc thăm sau và 6 người không tham gia bốc thăm vì cho rằng diện tích được phân chia theo quy định của Tp.Hải Phòng nhỏ không phù hợp cho việc nuôi ngao.

Mặc dù hoàn thành việc bốc thăm phân chia vị trí, nhưng đến nay Tp.Hải Phòng chưa tổ chức bàn giao mặt nước cho người nuôi ngao. Sự chậm trễ này khiến họ rất lo lắng. Trao đổi với PV Người đưa tin, anh Hoàng Văn B. (nhân vật đề nghị giấu tên), ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, cho biết: “Tôi có 26 ha nuôi ngao ở bãi triều ngoài khơi huyện Kiến Thụy. Chấp hành chủ trương di dời, giải tỏa các bãi nuôi ngao không phép của Tp.Hải Phòng, tôi tự nguyện tháo dỡ chòi canh và được thành phố bố trí 9,4 ha ở bãi triều ngoài khơi huyện Tiên Lãng. Cuối tháng 4/2023, tôi cùng các hộ nuôi ngao khác thực hiện việc bốc thăm xác định vị trí nuôi ngao mới.

Hiện dưới bãi ngao cũ của tôi còn lượng lớn ngao nhỏ phải nuôi thêm hơn 1 năm nữa mới thu hoạch được. Tại thông báo số 206, UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu trước ngày 30/6/2023, tôi và các hộ nuôi ngao ở huyện Kiến Thụy phải thu hoạch xong và bàn giao mặt nước. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa được bàn giao mặt nước trong khi tiến hành thu hoạch ngao ở bãi cũ chuyển đến nuôi ở bãi mới phải mất 10-15 ngày.

Đa phần người nuôi ngao không có nghề nào khác nên việc chậm bàn giao mặt nước khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, một số người có lượng ngao nhiều nhưng chưa đến kỳ thu hoạch mong mỏi sớm nhận bãi nuôi mới để tiến hành di chuyển ngao và bàn giao bãi nuôi cũ”.

Dân sinh - Hải Phòng: Chậm bàn giao mặt nước cho các hộ nuôi ngao (Hình 2).

Chính quyền huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng tiến hành thả phao xác định ranh giới khu vực quy hoạch nuôi ngao.

Ảnh: Thái Phan.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hải Phòng thông tin, nuôi trồng thủy sản trên biển là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được tiến hành khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Theo quy định, để được cấp phép, các hộ nuôi ngao cần làm đơn đăng ký, có bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản, báo các đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và sơ đồ khu vực biển đề nghị giao. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, xin ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, đơn vị có liên quan và xem xét cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển, nên đến nay cơ quan chức năng chưa tổ chức bàn giao mặt nước cho các hộ nuôi ngao. Đề nghị chính quyền Tp.Hải Phòng tăng cường đôn đốc, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm bàn giao mặt nước giúp các hộ nuôi ngao tiếp tục làm nghề, ổn định sản xuất.

Thái Phan- Tân Thắng

Hải Phòng: Học sinh ngạt khí ô tô không được xét đặc cách vào lớp 10

Thứ 7, 03/06/2023 | 18:53
Theo quy chế tuyển sinh vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hải Phòng không xét đặc cách vào trường công lập cho học sinh ngạt khí trong ô-tô ở thị trấn Trường Sơn

Hải Phòng: Chờ bàn giao mặt nước, lồng HDPE của hộ dân chưa dùng đã hỏng

Thứ 5, 25/05/2023 | 14:21
Nhiều lồng bè HDPE nuôi cá ở Cát Bà, Tp. Hải Phòng chưa sử dụng đã hỏng và bộc lộ nhiều bất cập.

Đại gia 68 tuổi người Hải Phòng bỏ túi hơn 140 tỷ đồng trong một ngày

Thứ 5, 18/05/2023 | 07:07
Trái ngược với đà giảm của thị trường chứng khoán, khối tài sản của đại gia 68 tuổi người Hài Phòng này vẫn ghi nhận tăng thêm hơn 140 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đồng Nai: Một nam sinh lớp 8 tử vong do đuối nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Nhóm 3 nam thiếu niên rủ nhau đi tắm tại một con rạch trong hẻm 259, thuộc phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hoà). Hậu quả, một em bị đuối nước tử vong.