Hải Phòng: Chủ tịch huyện An Lão cho thi tuyển viên chức trái luật?

Hải Phòng: Chủ tịch huyện An Lão cho thi tuyển viên chức trái luật?

Thứ 4, 07/06/2017 | 21:08
0
Theo lãnh đạo phòng Nội vụ huyện An Lão, TP.Hải Phòng, việc để 2 giáo thi viên không nằm trong danh sách dự thi vẫn trúng tuyển là có sự đồng ý bằng miệng của chủ tịch huyện.
Giáo dục - Hải Phòng: Chủ tịch huyện An Lão cho thi tuyển viên chức trái luật?

 2 giáo viên trúng tuyển viên chức mầm non huyện An Lão, TP.Hải Phòng bất ngờ bị hủy kết quả - Ảnh: Lã Tiến

Như Báo Người Đưa Tin đã phản ánh, dư luận TP.Hải Phòng xôn xao việc 2 trường hợp trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non huyện An Lão năm học 2015-2016 bất ngờ bị UBND huyện An Lão ra quyết định hủy kết quả.

Hai trường hợp đó là bà Đ.T.T.Nh. (SN 1983, trình độ chuyên môn: Trung cấp giáo dục mầm non) và bà P.T.L. (SN 1994, trình độ chuyên môn: Trung cấp giáo dục mầm non).

Để làm rõ việc này, PV có cuộc làm việc với bà Dương Thị Muốt – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện An Lão, TP.Hải Phòng. Bà Muốt là thành viên trong Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) viên chức bậc học mầm non năm học 2015-2016 huyện An Lão.

Bà Muốt cho biết: “Hai trường hợp trên có mua hồ sơ dự thi tuyển viên chức giáo viên mầm non tại phòng Nội vụ huyện. Khi hết hạn nộp hồ sơ, huyện ra thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển rồi, thì 2 cô mới nộp hồ sơ dự tuyển”.

Đối chiếu với các quy định về tuyển dụng viên chức, thì hồ sơ của bà Nh. và bà L. phải bị loại và không được tham gia thi tuyển viên chức giáo viên mầm non huyện An Lão năm học 2015-2016.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, hồ sơ của 2 trường hợp trên vẫn được nhận và tiếp tục được dự hội nghị phổ biến nội dung chương trình và được thực hiện các quy trình còn lại như: Bắt bài thi, soạn bài… đến lúc thi tuyển và trúng tuyển.

Về việc này, bà Muốt thừa nhận việc làm trên là trái luật.

Theo bà Muốt, một số thành viên trong HĐTD viên chức huyện An Lão đã có ý kiến về việc loại 2 trường hợp trên, do không có trong danh sách thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức. “Sau đó, các thành viên hội đồng thống nhất xin ý kiến Chủ tịch hội đồng tuyển dụng huyện (ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch UBND huyện - PV) và được Chủ tịch đồng ý”, bà Muốt nói.

Trước việc này, PV đặt câu hỏi về việc Chủ tịch HĐTD đồng ý cho 2 trường hợp trên vào thi tuyển có thể hiện trên văn bản, giấy tờ nào, vị lãnh đạo phòng Nội vụ cho biết chỉ xin ý kiến trên hội nghị và được chủ tịch đồng ý bằng… “miệng”.

Để làm rõ sự việc, PV có liên hệ nhiều lần với ông Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng. Tuy nhiên, ông Thông từ chối trả lời các câu hỏi của PV về việc đồng ý cho 2 trường hợp thi tuyển trái luật, với lý do Phòng Nội vụ huyện là cơ quan bán, nhận và thẩm định hồ sơ.

Được biết, trong đợt tuyển dụng viên chức mầm non huyện An Lão năm học 2015-2016, ông Nguyễn Văn Thông – Chủ tịch UBND huyện An Lão làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Theo các quy định của Chính phủ, Bội Nội vụ, UBND TP.Hải Phòng về tuyển dụng viên chức, Chủ tịch HĐTD chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện việc tuyển dụng viên chức nên Chủ tịch HĐTD không thể chối trách nhiệm.

Được biết, Huyện ủy, UBND huyện An Lão đang làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với tập thể, từng cá nhân có liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Thông.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.