Hải Phòng có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Hải Phòng có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thứ 5, 13/07/2017 | 11:08
0
Ông Phạm Văn Hà - Giám đốc sở NN&PTNT và ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc sở Tài chính TP.Hải Phòng vừa được HĐND thành phố này bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 13/7, trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 5, HĐND TP.Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021), 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP với ông Phạm Văn Hà – Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc sở Tài chính.

Chính trị - Hải Phòng có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

 Lãnh đạo TP.Hải Phòng chúc mừng 2 Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên UBND mới.

Trước đó, HĐND TP.Hải Phòng đã nghe tờ trình của Thường trực HĐND TP về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Đỗ Song Hào để đảm nhận công tác khác; Tờ trình của UBND TP về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP đối với ông Vũ Văn Kiền (nguyên Giám đốc sở Tư pháp) và ông Hoàng Duy Đỉnh (nguyên Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông) để nghỉ hưu.

Các đại biểu đã nghe tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với hai ông Phạm Văn Hà (Giám đốc sở NN&PTNT) và Nguyễn Văn Thành (Giám đốc sở Tài chính).

HĐND TP.Hải Phòng nghe Tờ trình về việc bổ sung Ủy viên UBND TP với ông Lê Ngọc Trữ (hiện đang giữ chức Cục trưởng cục Thuế TP.Hải Phòng).

Kết quả bỏ phiếu kín với chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP: Ông Phạm Văn Hà và ông Nguyễn Văn Thành đều được 65/67 phiếu, chiếm 97%.

Ông Lê Ngọc Trữ trúng cử Ủy viên UBND TP.Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 64/67 phiếu, chiếm 95,5%.

Như vậy, UBND TP.Hải Phòng hiện có 5 Phó Chủ tịch UBND gồm các ông: Lê Khắc Nam, Nguyễn Xuân Bình, Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Hà và Nguyễn Văn Thành.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.