Hải Phòng: Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp dân... qua hàng rào vì bị quấy rối

Hải Phòng: Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp dân... qua hàng rào vì bị quấy rối

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 12/03/2019 | 17:44
0
Nhiều ngày nay, trong nhiều thời điểm giờ hành chính, sở KH&ĐT TP.Hải Phòng đã phải đóng cửa, giải quyết thủ tục qua hàng rào. Vì đâu đã xảy ra thực trạng tại cơ quan này?

Ngày 12/3, sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.Hải Phòng đã có thông báo về việc trong nhiều ngày gần đây, Sở buộc phải đóng cổng cơ quan một số thời điểm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như các tổ chức, công dân đến sở giao dịch, làm việc.

Tin nhanh - Hải Phòng: Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp dân... qua hàng rào vì bị quấy rối

Sở KH&ĐT Hải Phòng nhiều thời điểm trong nhiều ngày đã phải đóng cổng giờ hành chính tránh xảy ra sự cố.

Theo đó, vào ngày 24/12/2018, phòng Đăng ký kinh doanh - sở KH&ĐT đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, trong đó thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải.

Ngay sau thời điểm đó, một nhóm người được cho là người của công ty với số lượng từ 10 - 15 người liên tục đến trụ sở của sở KH&ĐT để kiến nghị huỷ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 đã cấp.

Sở KH&ĐT đã tổ chức tiếp đón, ghi nhận kiến nghị theo đúng quy định của luật Tiếp công dân. Lãnh đạo Sở đã cùng đại diện của Tổ tiếp công dân, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh có 4 buổi trả lời trực tiếp và gửi văn bản trả lời kiến nghị đến nhóm người trên, trong đó đều khẳng định việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho công ty là đúng quy định.

Tuy nhiên, nhóm người trên đều không đồng ý và không thoả mãn với nội dung trả lời, có phản ứng gay gắt và có hành vi gây mất trật tự, không đảm bảo nội quy của sở KH&ĐT như la ó, có lời lẽ xúc phạm lãnh đạo và cán bộ của sở.

Sau thời điểm đó, nhóm người trên tiếp tục đến sở và có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng như dàn xe máy hàng ngang trước cổng sở, bấm còi, vác loa để la ó, cản trở các tổ chức, công dân đến làm việc, mục đích là yêu cầu là Giám đốc Sở phải tiếp toàn bộ nhóm người trên.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ và tổ tiếp công dân của sở không chấp nhận yêu cầu này do không tuân thủ đúng trình tự của luật Tiếp công dân. Những hành vi này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc cũng như chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức, mất trật tự an toàn giao thông khu vực.

Tin nhanh - Hải Phòng: Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp dân... qua hàng rào vì bị quấy rối (Hình 2).

Nhiều người dân đến sở KH&ĐT phải làm việc... qua hàng rào.

Trước tình hình trên, sở KH&ĐT đã chủ động có các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực trụ sở cơ quan như: Tăng cường lực lượng bảo vệ ở các ca trực; lắp hệ thống camera giám sát; hướng dẫn các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác, đăng ký tiếp công dân theo đúng nội quy ra vào của cơ quan và trình tự của Luật Tiếp công dân. Ngoài ra, sở cũng thông báo và đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Vào những thời điểm nhóm người này kéo đến gây rối, lực lượng bảo vệ Sở buộc phải đóng cổng để ngăn chặn nhóm người này tiếp tục gây rối. Việc làm này đã trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân khác khi đến sở làm việc, giao dịch.

Tuy nhiên, sau đó các cán bộ, công chức của sở đã chủ động tiếp tục làm việc ngoài giờ để đảm bảo mọi hoạt động giao dịch, giải quyết thủ tục cho các tổ chức, cá nhân khác không bị ngưng trệ. Vào những thời điểm khác, mọi hoạt động giao dịch của sở vẫn diễn ra bình thường.

Hiện nay, tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng mong muốn và có đề nghị Công an thành phố và các sở, ngành chức năng quan tâm, phối hợp giải quyết tình hình để sở KH&ĐT sớm ổn định hoạt động và phục vụ tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

Cô giáo chủ nhiệm ở Hải Phòng nói gì về việc đánh tím lưng học sinh?

Thứ 7, 09/03/2019 | 18:21
Thừa nhận đã dùng thước kẻ đánh học sinh trong lớp học, cô X. cho rằng mình đã hành động mất bình tĩnh.

Hải Phòng: Đánh xóc đĩa qua điện thoại, 8 đối tượng bị tạm giữ

Thứ 7, 02/03/2019 | 08:50
Không bát, đĩa, quân vị, ổ nhóm đánh bạc này "tiên tiến" hơn khi sử dụng điện thoại thông minh để “sát phạt” lẫn nhau.

Cà Mau: Nghiêm cấm cán bộ y tế ngồi quán cà phê trong giờ hành chính

Thứ 2, 20/08/2018 | 10:03
Sở Y tế tỉnh Cà Mau nghiêm cấm các trường hợp uống rượu, bia, ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; uống cà phê tại các quán trong giờ hành chính.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.