Tin tức báo chí mấy ngày qua đưa tin liên quan đến việc Hải Phòng có ý định xây khu làm việc khoảng 10.000 tỷ đồng , trong đó, khoảng 80% kinh phí là xin Trung ương, số còn lại, Hải Phòng sẽ lo. Thông tin này đã được lãnh đạo TP. Hải Phòng xác nhận và nói đang trình lên Thủ tướng nhưng chưa được phê duyệt.
Đề cập đến câu chuyện này, ĐB Nguyễn Quốc Cường khẳng định với phóng viên báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội chiều 9/11: “Ngân sách khó khăn như hiện nay thì làm sao mà xây dựng được”.
ĐB Nguyễn Quốc Cường nói: “Vấn đề xây trụ sở hành chính là tùy vào từng địa phương. Nếu địa phương có nguồn kinh phí, có điều kiện cân đối được ngân sách địa phương mình, có quy hoạch, kế hoạch, thì không phải xin ý kiến gì hết. Việc địa phương tự xây dựng thì đấy là chuyện của riêng từng địa phương.
Nhưng chỉ có một điều, trong điều kiện kinh tế, ngân sách đất nước còn đang nhiều khó khăn như hiện nay, nhiều cơ sở hạ tầng cần thiết còn chưa xây được, kênh mương nông thôn vẫn còn phải đầu tư nhiều…
Nếu không dành ngân sách để đầu tư cho những cái thiếu, chính đáng như thế mà lấy ngân sách để xây trụ sở hàng nghìn tỷ là không được”.
ĐB Nguyễn Quốc Cường nói chưa nắm được thông tin nhưng nếu đúng là Hải Phòng xin ngân sách Trung ương 70-80% tổng dự toán gần 10.000 tỷ đồng là không hợp lý. Ảnh Dương Thu
“Riêng đối với Hải Phòng, nếu tìm hiểu cụ thể mà thông tin chính xác là Hải Phòng có ý định xin kinh phí từ ngân sách Trung ương 8.000 tỷ đồng để xây khu làm việc gần 10.000 tỷ đồng như vậy, trong khi ngân sách Nhà nước đang gặp nhiều khó khăn, thì việc xin kinh phí quá 50% tổng dự toán như vậy là không quán triệt tinh thần tiết kiệm của Chính phủ”, ĐB Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.
Vị ĐB cũng cho biết: “Nếu có ý định xin Trung ương quá nửa tiền tổng dự toán thế