Hải quân Iran tiếp nhận tên lửa hành trình mới

Hải quân Iran tiếp nhận tên lửa hành trình mới

Thứ 2, 13/05/2013 | 09:18
0
Hải quân Iran sẽ tiếp nhận tiếp nhận các tên lửa hành trình mới có tầm bắn hơn 300 km. Thông tin trên vừa giám đốc Tổ chức Không gian Vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran đưa ra hôm qua (12/5) nhưng không cho biết chính xác tên của các loại tên lửa mới này.

Loạt tên lửa mới này sẽ có “ độ chính xác cáo hơn” và một số “khả năng siêu tối tân” khác, Đài truyền hình Press TV dẫn lời Thiếu Tướng Mehdi Farahi cho hay.

Trước đó, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran – Thiếu Tương Admad Vahidi đã công bố kế hoạch trình làng các tên lửa hành trình và đạn đạo mới cũng như một số thành tựu quân sự mới trong vòng 5 tháng tới.

Tiêu điểm - Hải quân Iran tiếp nhận tên lửa hành trình mớiTên lửa S-300

Thời gian gần đây, Iran liên tục tuyên bố phóng thử thành công nhiều loại tên lửa do nước này tự chế. Tuy nhiên, giới chức và chỉ huy quân đội Iran nhiều lần khẳng định rằng, tất cả các vụ thử nghiệm tên lửa và huấn luyện lực lượng vũ trang của họ chỉ nhằm mục đích tự vệ và phòng thủ.

Gần đây nhất, hôm 13/4, Iran đã tiến hành phóng thử 3 quả tên lửa đất đối đất tự chế mới nhưng cũng không tiết lộ cụ thể đó là những loại tên lửa gì.

Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Iran cũng thử nghiệm thành công tên lửa Naze’at 10 và Fajr-5 trong một cuộc tập trận quân sự. Tên lửa Fajr-5 là loại pháo tên lửa tầm ngắn, có tầm phóng khoảng 75 km, trong khi Naze’at-10 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng tấn công các mục tiêu trong vòng bán kính 100-300 km.

Trước đó, hôm 10/2, một quả tên lửa không đối không Fakour cũng được quân đội nước này phóng thử thành công. Vào ngày cuối cùng của năm 2012, Tehran cũng tiến hành phóng thử thành công một quả tên lửa đất đối không Ra’d (Sấm sét).

Trong một diễn biến liên quan khác, hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Iran – ông Ahmad Vahidi đã công bố những tiến bộ của nước này trong việc phát triển và chế tạo phiên bản nội địa của hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga. Giới chức Iran cho biết, hệ thống tên lửa được gọi với cái tên Bavar (Niềm tin) 373 này thậm chí còn tối tân và tối ưu hơn cả S-300 của Nga.

Một hợp đồng trị giá 800 triệu USD giữa Nga và Iran đã được ký kết hồi cuối năm 2007, theo đó, Nga sẽ bán cho Iran 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU.

Tuy nhiên, đến ngày 22/9/2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã bất ngờ ký một sắc lệnh chấm dứt hợp đồng với Tehran, tuân theo Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Nghị quyết này cấm các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cung cấp các loại vũ khí cho Iran, trong đó có tên lửa và các hệ thống tên lửa, xe tăng, trực thăng tấn công, chiến đấu cơ và tàu chiến.

Theo Vnmedia

Israel, Mỹ lo cuống vì S-300

Thứ 7, 11/05/2013 | 00:24
Israel, Mỹ rối rít kêu gọi Moscow không bán cho Damascus các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Mỹ cảnh báo sẽ phản ứng nếu Nga bán S-300 cho Syria

Thứ 6, 10/05/2013 | 08:31
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 9/5 đã lên tiếng cảnh báo chống lại kế hoạch bán tên lửa cho Syrira của Nga vì cho rằng nó sẽ "gây bất ổn" cho khu vực khi ông đang tìm kiếm các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu.

Điên tiết, Putin trang bị S-300 và Iskander cho Assad

Thứ 5, 09/05/2013 | 10:27
Trong những giờ tới, vũ khí trang bị tối tân của Nga, trong đó có các tên lửa S-300 và Iskander sẽ được cung cấp cho Syria, ông Putin đe dọa.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.