Chương trình LCS được khởi động từ năm 2002 với hai phiên bản do Tập đoàn Lockeed Martin chế tạo và phiên bản còn lại do hãng Austal (Mỹ). Ban đầu, Hải quân Mỹ có kế hoạch mua 52 tàu chiến loại này nhưng sau đó giảm xuống còn 32 do vấn đề chi phí.
Đây được coi là một trong những dự án vũ khí tốn kém nhất của Lầu Năm Góc. Ban đầu, các tàu LCS được thiết kế với kích thước nhỏ, hoạt động ở tốc độ cao với chi phí phải chăng. Chương trình LCS sau nhiều lần trì hoãn đã ngày càng bị đội chi phí lên mức cao.
Tàu tác chiến ven bờ LCS Independence and Coronado của Mỹ.
Theo trang mạng Maritime Exclusive, hải quân Mỹ vẫn muốn mở rộng khả năng lắp đặt tên lửa đất đối đất lên các tàu LCS. Dự án hiện đang trong giai đoạn phân tích.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh hải quân Mỹ vừa triển khai tàu khu trục USS Lassen tuần tra trong khu vực 12 hải lý mà Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông.
Các tàu LCS đã không được trang bị tên lửa đất đối đất kể từ khi dự án tên lửa tầm xa NLOS bị hủy bỏ vào năm 2010. Cho đến nay, hải quân Mỹ đã tìm kiếm loại vũ khí thay thế nhưng dường như không hiệu quả.
Ngày 17/9, hải quân Mỹ đã ra chỉ thị đầu tiên về việc lắp đặt hệ thống tên lửa tầm xa trên các tàu LCS. Chuẩn đô đốc Pete Fanta tuyên bố, tên lửa sẽ được trang bị cho tất cả các tàu LCS đang hoạt động bắt đầu từ năm tài chính 2016 cũng như trên các tàu LCS đang đóng mới.
Sự kiện 4 tàu tên lửa của Nga phóng tên lửa Klub bay xa 1.500 km nhằm vào các vị trí của phiến quân IS ở Syria khiến truyền thông Mỹ đặt câu hỏi về các tàu LCS với lượng giãn nước 4.000 tấn lại được trang bị hỏa lực yếu hơn hẳn tàu Nga, vốn chỉ có lượng giãn nước từ 900 – 2.000 tấn.
Đăng Nguyễn