Hai sinh viên quay clip tống tiền CSGT lĩnh án 54 tháng tù

Hai sinh viên quay clip tống tiền CSGT lĩnh án 54 tháng tù

Thứ 4, 30/09/2015 | 15:21
0
Phát hiện một số CSGT nhận tiền của người vi phạm, Long quay phim và dựng clip, rồi cùng Hiển bàn bạc kế hoạch tống tiền.

Tin tức an ninh hình sự ngày 30/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vũ Xuân Hiển (SN 1980, trú tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) và Vương Quốc Long (SN 1990, trú tại ngõ 351 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội " Cưỡng đoạt tài sản ".

Tin nhanh từ cáo trạng, trong quá trình tham gia giao thông trên đường, Long và Hiển nhiều lần phát hiện hành vi nhận tiền của một số chiến sĩ cảnh sát giao thông. Sẵn có kinh nghiệm làm cộng tác viên cho một số tờ báo nên Long và Hiển đã nảy sinh ý đồ xấu.

Cụ thể, Long và Hiển bàn nhau dùng máy quay để ghi lại hình ảnh vi phạm của cảnh sát giao thông nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản.

Pháp luật - Hai sinh viên quay clip tống tiền CSGT lĩnh án 54 tháng tù

Hai bị cáo tại tòa.

Để có được chứng cứ uy hiếp các chiến sỹ cảnh sát, cuối tháng 1/2015, Long đã dùng máy ảnh đến khu vực chốt giao thông ở ngã tư Phạm Hùng - Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, trèo lên cây và bí mật quay lại quá trình xử lý vi phạm của tổ công tác Đội cảnh sát giao thông.

Để có thêm nhiều bằng chứng, Long tiếp tục đến gần cổng công viên Hòa Bình trên đường Phạm Văn Đồng để tiếp tục quay lại những hình ảnh sai phạm.

Có được chứng cứ trong tay, Long và Hiển đã thực hiện được hai vụ cưỡng đoạt tiền của các chiến sĩ công an với tổng số tiền chiếm đoạt được là 170 triệu.

Tại cơ quan điều tra, Long và Hiển còn khai nhận, ngoài 2 vụ cưỡng đoạt, hai tên này thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt khác.

Cũng với thủ đoạn trên, Long và Hiển cũng đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng của các chiến sỹ công an thuộc Đội CSGT - Công an huyện Kim Môn.

Xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương, nên ngày 25/5/2015, Công an TP Hà Nội quyết định tách phần tài liệu có liên quan chuyển tới cơ quan CSĐT – CA tỉnh Hải Dương để xác

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.