Ngày 5/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Lê Trung Thành (SN 1987, ngụ TP.HCM) mức án 4 năm 6 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Bạch (SN 1993, ngụ TP.HCM) 3 năm tù về cùng tội Cướp giật tài sản
Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 25/7/2017, Bạch điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão thì gặp Lê Trung Thành. Lúc này, Thành rủ Bạch đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Bạch đồng ý và điều khiển xe chở Thành đi.
Khi đến giao lộ Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thị Nghĩa (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM), Thành thấy ông Dariusz Szczepura (quốc tịch Ba Lan) đi bộ trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, đang sử dụng điện thoại di động để tìm địa điểm du lịch tại TP.HCM.
Bạch điều khiển xe máy áp sát để Thành giật chiếc điện thoại trên tay ông Szczepura. Sau đó, Bạch tăng ga chở Thành tẩu thoát.
Ông Szczepura tri hô, các trinh sát đặc nhiệm thuộc đội đặc nhiệm Hướng Nam (Công an TP.HCM) chứng kiến vụ việc nên đuổi theo xe của Bạch và Thành.
Khi đến trước nhà số 7 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, Thành và Bạch bị té ngã xuống đường. Các trinh sát đã bắt giữ được Thành và Bạch cùng tang vật, phương tiện gây án giao công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xử lý.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.