'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
0
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.

Hai máy bay phản lực tuần tra P-8A Poseidon rời Jacksonville, Florida từ 29/11 và bay đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa.

Một quan chức hải quân trao đổi với AFP, cho biết đây là một động thái đã được lên kế hoạch trước khi Bắc Kinh tuyên bố vùng nhận diện phòng không bao gồm quần đảo tranh chấp ở Biển Đông Trung Quốc hồi cuối tháng 11.  

Quân sự - 'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Máy bay phản lực tuần tra P-8A của Mỹ tới Nhật Bản ngày 1/12.

Vị quan chức giấu tên nhận định “Sự việc này đã được lên kế hoạch từ lâu. Việc triển khai P-8A là quá trình luân phiên của hải quân Mỹ”.

Cũng theo các quan chức, 4 chiếc P-8A Poseidon nữa sẽ được triển khai tại Okinawa vào cuối tháng 12 này.

Việc chuyển giao cho Nhật Bản đánh dấu sứ mệnh đầu tiên của “hải thần” P-8A mới, là sự thay thế cho máy bay cánh quạt P-3 Orion hoạt động từ năm 1960.

Những “sát thủ săn ngầm” P-8A được trang bị radar hiện đại cùng tên lửa chống tàu, là công cụ để phát hiện và khống chế các tàu ngầm, tàu nổi trong khu vực kiểm soát của Hải quân Mỹ.

Ngày 23/11, Trung Quốc công bố vùng nhận diện phòng không mở rộng trên quần đảo tranh chấp ở Biển Đông và cho biết máy bay sẽ phải nộp kế hoạch bay trước khi đi vào khu vực.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ đã lần lượt cho máy bay vào vùng ADIZ đó mà không báo trước với Trung Quốc, cho thấy tín hiệu phản đối lời tuyên bố của Bắc Kinh.

Đại tá Steven Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết: “Trung Quốc không có phản ứng gì trước những động thái của chúng tôi. Chúng tôi vẫn cho máy bay hoạt động bình thường mà không thông báo trước”.

Hai chiếc P-8A đến Okinawa 1 ngày trước khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm Tokyo, Nhật Bản. Đây là hành động chấn an các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc của Mỹ trong tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Ngoài ra, qua đây Mỹ cũng thể hiện “mối quan tâm” của mình tới vùng ADIZ do Trung Quốc đơn phương thành lập trên vùng biển Hoa Đông.

Căng thẳng Trung - Nhật hiện đang leo thang ở vùng biển tranh chấp, nơi có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Dù không có chủ quyền chính thức trong khu vực tranh chấp, nhưng Mỹ cho biết họ sẽ tôn trọng hiệp ước quân sự với Nhật Bản trong trường hợp xảy ra xung đột. Mỹ công nhận quyền kiểm soát hành chính của Nhật Bản tại đây, đồng thời tuyên bố hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Nhật có hiệu lực tại khu vực này.

Thùy Ngân

Mỹ hối thúc Trung Quốc hủy bỏ vùng ADIZ

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:40
Mỹ vừa hối thúc Bắc Kinh hủy bỏ các thủ tục trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mới vì lo ngại sự rối loạn và nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao.

Vùng ADIZ: Tập Cận Bình sẽ trả lời Mỹ ra sao?

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:56
Chuyến đi của Joe Biden sẽ nhấn mạnh vào việc truyền đạt mối quan tâm về "sự rõ ràng trong những ý định thực hiện các bước đi sắp tới" của TQ - theo các quan chức cấp cao chính quyền Obama.

Tổng thống Đài Loan kêu gọi các nước 'kiềm chế'

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:09
“Tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở Hoa Đông", tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói.

Mỹ sắp đem 6 'sát thủ săn ngầm' P-8 tới Nhật

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:10
Mỹ sẽ điều 6 máy bay tuần tra chống tàu ngầm tiên tiến P-8 Poseidon tới căn cứ không quân ở Okinawa, Nhật Bản vào ngày mai.

Siêu tên lửa SM-6 đáng gờm của hải quân Mỹ

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:48
Tiến sĩ Taylor W. Lawrence, chủ tịch hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Raytheon cho biết: “Đây chính là khoảnh khắc lịch sử cho chương trình SM-6, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền quốc phòng và hải quân Hoa Kỳ.

Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:25
Trong một bài bình luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu, Hạm đội Không thám Phi đội Một của Hải quân Hoa Kỳ (hay còn gọi là VQ-1) đã được nhắc đến như một “người bạn cũ” của Trung Quốc.

Mỹ hối thúc Trung Quốc hủy bỏ vùng ADIZ

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:40
Mỹ vừa hối thúc Bắc Kinh hủy bỏ các thủ tục trong vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mới vì lo ngại sự rối loạn và nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao.

Vùng ADIZ: Tập Cận Bình sẽ trả lời Mỹ ra sao?

Thứ 3, 03/12/2013 | 09:56
Chuyến đi của Joe Biden sẽ nhấn mạnh vào việc truyền đạt mối quan tâm về "sự rõ ràng trong những ý định thực hiện các bước đi sắp tới" của TQ - theo các quan chức cấp cao chính quyền Obama.

Tổng thống Đài Loan kêu gọi các nước 'kiềm chế'

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:09
“Tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở Hoa Đông", tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói.

Mỹ sắp đem 6 'sát thủ săn ngầm' P-8 tới Nhật

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:10
Mỹ sẽ điều 6 máy bay tuần tra chống tàu ngầm tiên tiến P-8 Poseidon tới căn cứ không quân ở Okinawa, Nhật Bản vào ngày mai.

Siêu tên lửa SM-6 đáng gờm của hải quân Mỹ

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:48
Tiến sĩ Taylor W. Lawrence, chủ tịch hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Raytheon cho biết: “Đây chính là khoảnh khắc lịch sử cho chương trình SM-6, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền quốc phòng và hải quân Hoa Kỳ.

Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:25
Trong một bài bình luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu, Hạm đội Không thám Phi đội Một của Hải quân Hoa Kỳ (hay còn gọi là VQ-1) đã được nhắc đến như một “người bạn cũ” của Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.