Hai thủy thủ Việt bị cáo buộc giết thuyền trưởng người Hàn Quốc

Hai thủy thủ Việt bị cáo buộc giết thuyền trưởng người Hàn Quốc

Thứ 3, 21/06/2016 | 11:36
0
Hai thủy thủ người Việt bị cáo buộc trong lúc say rượu đã tấn công thuyền trưởng Yang 43 tuổi và kỹ sư Kang, 42 tuổi trên một tàu cá Hàn Quốc.

Theo BBC đưa tin, hai thủy thủ người Việt làm việc trên một chiếc tàu đánh cá Kwang Hyun 803 của Hàn Quốc hoạt động tại Ấn Độ Dương khi say rượu đã giết hại thuyền trưởng và kỹ sư người Hàn Quốc của chiếc tàu này.

Thế giới - Hai thủy thủ Việt bị cáo buộc giết thuyền trưởng người Hàn Quốc

Tàu Kwang Hyun 803 Hàn Quốc.

Theo lời một quan chức Hàn Quốc nói với Reuters cho hay, vụ tấn công xảy ra vào sáng hôm 20/6, hai nghi phạm, cùng 32 tuổi, đã bị thủy thủ đoàn khống chế sau đó và hiện bị giam trên tàu. Vụ việc xảy ra khi con tàu đang trên đường đến Victoria, thủ đô của Cộng hòa Seychelles.

Yonhap dẫn lời các nhân chứng nói rằng hai nghi phạm người Việt là lao động tốt và trước đó họ không có bất cứ phàn nàn nào về vấn đề công việc hay điều kiện làm việc tồi tệ. Một thủy thủ trên tàu nghi ngờ cả hai đã uống rượu say.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ phía Cảnh sát biển và chính quyền địa phương trong việc điều tra các nghi phạm, và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác khi tàu đến tại Seychelles.

Báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo nói có 18 thủy thủ trên tàu, trong đó có 3 người Hàn Quốc, 7 người Việt và 8 người Indonesia.

Theo tờ báo, nhà chức trách sẽ điều tra liệu vụ giết người là ngộ sát, do say rượu hay có mưu đồ tính toán từ trước.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ thủy thủ nước ngoài giết thủy thủ Hàn Quốc.

Hồi tháng 8/1996, 6 thủy thủ Trung Quốc đã nổi loạn và giết 11 người, trong đó có 7 người Hàn Quốc trên một con tàu ở Honduras nhưng do người Hàn Quốc làm chủ.

Năm 2015, một thủy thủ Indonesia giết một kỹ sư Hàn Quốc trên một con tàu ngoài khơi châu Phi.

Đài phát thanh Hàn Quốc KBS cũng đưa tin này, cho biết hai người bị giết là một thuyền trưởng 43 tuổi và một kỹ sư 42 tuổi trên tàu Kw

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.