Haiti mong muốn thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam

Haiti mong muốn thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 24/11/2022 | 11:01
0
Chính phủ Haiti mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Haiti, hợp tác kỹ thuật và liên doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá và chăn nuôi.

Chiều ngày 23/11/2022, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Haiti Azad Pierre Nasser Belfort nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam từ 22-29/11/2022.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Haiti sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, là dịp quan trọng để rà soát và thúc đẩy đà quan hệ hợp tác song phương.

Chia sẻ về những khó khăn vừa qua tại Haiti, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc bày tỏ tin tưởng Haiti sẽ sớm khôi phục an ninh xã hội và trật tự Hiến pháp, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế vĩ mô - Haiti mong muốn thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Haiti Azad Pierre Nasser Belfort nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam từ 22-29/11/2022. Ảnh BNG 

Thứ trưởng đề nghị Bộ Ngoại giao Haiti phối hợp thúc đẩy trao đổi và tiếp xúc song phương, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Haiti; kết nối doanh nghiệp hai bên và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác khả thi trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Thứ trưởng Azad Pierre Nasser Belfort chúc mừng Việt Nam về những thành tựu quan trọng đạt được trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và hồi phục kinh tế xã hội sau đại dịch, phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế; khẳng định Chính phủ Haiti mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Haiti, hợp tác kỹ thuật và liên doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá và chăn nuôi.

Thứ trưởng Ngoại giao hai bên thống nhất một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để liên doanh viễn thông (NATCOM S.A) giữa Tập đoàn Viettel và Tổng công ty truyền thống Haiti hoạt động an toàn, hiệu quả, đóng góp vào ổn định và phát triển của Haiti.

 

 

 

Hàng loạt siêu hạ tầng nghìn tỷ đưa Nghệ An thành top đầu du lịch trải nghiệm Việt Nam

Thứ 5, 24/11/2022 | 07:54
Được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, với đầy đủ biển, đảo, đồng bằng, trung du, miền núi, lại sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, Nghệ An đang trở thành địa điểm thu hút du lịch trải nghiệm cũng như đầu tư bất động sản tại khu vực phía Bắc.

Ngành du lịch Việt Nam đang có dấu hiệu khởi sắc

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:54
Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đoàn Văn Việt, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bước vào giai đoạn bình thường mới, mở cửa hoàn toàn, ngành du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Hải Phòng: “Ì ạch” trong giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:53
Quý I/2024, Tp.Hải Phòng mới giải ngân chưa đầy 2.500 tỷ vốn đầu tư công, bằng 12,39% kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao và 14,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.

Quý I/2024, tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh thị trường thương mại điện tử Việt Nam Quý 1/2024 hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.