Hãm hại đứa trẻ 1 tuổi vì... không đòi được đất

Hãm hại đứa trẻ 1 tuổi vì... không đòi được đất

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Mặc dù đã chấp nhận trả một khoản bồi thường cho công khai phá đất nhưng vì số tiền hai gia đình hàng xóm yêu cầu quá lớn nên Lò Văn Quân (SN 1983) trú tại bản Phiêng Phai xã Pa Khóa (Sìn Hồ Lai Châu) uất ức, nuôi mối hận trong lòng...

Xác chết bên bờ suối

Sáng 31/5/2012, trong lúc đi làm nương, một số người dân ở bản Hồng Quảng 2 (Pa Khóa - Sìn Hồ - Lai Châu) đã kinh hoàng khi phát hiện ra một xác chết của một bé gái khoảng hơn 1 tuổi, đang trong thời kỳ phân hủy tại khe suối. Cách đó đúng 5 ngày (26/5 - PV), gia đình anh Lý A Th. (SN 1974) ở bản Hồng Quảng 1 (Pa Khóa - Sìn Hồ - Lai Châu) đã cuống cuồng thông báo cho dân bản và chính quyền địa phương về việc mất tích bất thường của cháu Lý Thị L. (SN 2011). Vụ việc ngay lập tức được báo cáo lên Cơ quan CSĐT -công an Lai Châu. Trước những vật chứng tại hiện trường, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh nguyên nhân cái chết của cháu L..

Trong bản kết luận pháp y tử thi được xác định: Nguyên nhân gây chết của nạn nhân Lý Thị L. là do ngạt nước. Có được kết quả, CQĐT - công an Lai Châu tiếp tục sàng lọc những nguồn tin từ gia đình nạn nhân cung cấp.

Theo đó, trưa 24/5, khi anh Th. và vợ là chị Tẩn Thị Ch. (SN 1973) đi làm nương về thì không thấy con mình là cháu Lý Thị L. đâu. Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi, gọi khản cả cổ nhưng hình bóng đứa con gái mới hơn 1 tuổi vẫn im phăng phắc. Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh Th. đã nhờ cậy dân bản bủa nhau đi tìm. Nhưng một ngày, hai ngày... đứa con bé nhỏ đang bi bô tập nói của họ vẫn im bặt. Rất nhiều giả thiết được đưa ra, trong đó có giả thiết cháu L. bị bắt cóc khiến nhiều người nghi hoặc, lo lắng.

Tuy nhiên, khi phát hiện và biết được xác tử thi kia chính là con mình, anh Th. mới giật mình nhớ lại và trình báo CQĐT về toàn bộ những vụ việc, mâu thuẫn từng xảy ra với một số người tại địa phương. Trong số những người có liên quan, nổi lên là đối tượng Lò Văn Quân, trú tại bản Phiêng Phai. Anh Th. tiết lộ: "Quân đã từng đe dọa sẽ giết người thân của anh". Ngay lập tức, đối tượng Quân được mời lên CQĐT để làm rõ. Tại CQĐT, Quân lại tỏ rất ra "cứng đầu", chối bỏ toàn bộ tội lỗi của mình. Nhưng bằng công tác nghiệp vụ, dựa trên những dấu vết tại hiện trường và bản khám kết luận nghiệm tử thi mà CQĐT đưa ra, Quân đã phải cúi đầu nhận tội.

Hãm hại con để "cảnh cáo" bố

Vốn là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng thay vì xốc vác công việc gia đình, chăm chỉ làm ăn thì Quân lại nhiễm thói ăn chơi đua đòi từ đám thanh niên nơi phố huyện. Để có tiền thỏa mãn, Quân đã trở thành một kẻ ăn cắp vặt và đã bị chính quyền địa phương gọi lên nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật ấy nên ngày 28/1/2010, Quân bị đưa vào giáo dục bắt buộc tại cơ sở giáo dục Thanh Hà (Vĩnh Phúc) với thời hạn là 1 năm do trước đó đã ăn cắp của gia đình anh Tao Văn Phẳn ở bản Nậm Bó xã Thùng Làng (Sìn Hồ - Lai Châu) một chiếc cưa máy.

Sau khi hết hạn giáo dục bắt buộc, trở về địa phương, thấy mảnh đất hơn 2ha bỏ hoang của mình bị hai gia đình anh Lý A Th. và Tẩn A B. khai hóa thành ruộng nương nên Quân đã đến đòi lại. Thay vì trả lại số đất trên, hai anh Th. và B. đã yêu cầu: Nếu lấy lại số đất ruộng trên thì Quân phải trả công khai phá cho họ là một con trâu ba tuổi và 20 triệu đồng.

Thấy hai gia đình ra điều kiện như vậy, Quân không chấp nhận mà chỉ đồng ý trả cho anh Th. và anh B. là 2 triệu đồng cộng thêm một bữa rượu. Tất nhiên, yêu cầu của Quân đã không được anh Th. và B. nhất trí. Chính vì thế, mâu thuẫn giữa họ ngày càng thêm gay gắt. Đã rất nhiều lần Quân đe dọa sẽ hại người nhà của anh Th. và B. nếu hai anh này nhất quyết không trả lại số đất trên cho hắn.

Khoảng 9h30' ngày 24/5/2012 Quân đi chặt củi tại bản Phì Hồ xã Pa Khóa (Sìn Hồ - Lai Châu), cách lán nương của vợ chồng anh Th. khoảng 400m. Thấy khát nước nên Quân đã theo đường mòn đi bộ xuống bản Hồng Quảng 2 để xin nước uống. Đến lán nương của anh Th., thấy cửa không khóa nên Quân đã đẩy cửa để vào trong nhà. Lúc này, trong lán chỉ có cháu L. đang nằm ngủ một mình trên giường, nên Quân đã nảy ý định cảnh cáo gia đình anh này. Nghĩ là làm, Quân đã bế thốc cháu L. ra khỏi giường rồi men theo bờ suối, cách lán của anh Th. khoảng 100m, đặt cháu L. ở đó, rồi điềm nhiên bỏ về, mặc cho cháu L. kêu khóc.

Với hành vi giết người, Lò Văn Quân đã bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt 13 năm tù, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân 82 triệu đồng.

Nguyễn Bắc


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.