Hàn Quốc ngày 13/7 đã cho công bố địa điểm dự tính sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến do Mỹ chế tạo theo một thỏa thuận mới ký kết giữa hai nước.
Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ được triển khai tại vùng núi non nằm cách thủ đô Seoul khoảng 296 km về hướng đông nam, thuộc quận Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, miền nam đất nước.
Hệ thống THAAD khai hỏa. Ảnh Yonhap
Theo lý giải của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, địa điểm được chọn sẽ giúp "tăng khả năng chiến lược bảo vệ cho những cơ sở thiết yếu của quốc gia như các nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở lọc dầu cũng như lực lượng liên quân Mỹ-Hàn".
Giới chức Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đẩy mạnh các cuộc đàm phán về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD tại Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hồi đầu năm nay.
Thỏa thuận được ký kết hồi tuần trước với mục tiêu duy nhất, theo Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, "chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng tăng từ Triều Tiên".
Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên sở hữu khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo, và 85% số này đang nhắm mục tiêu vào Hàn Quốc.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ từ Bình Nhưỡng mà còn của các nước láng giềng với Hàn Quốc là Nga và Trung Quốc.
Bình Nhưỡng giận dữ và lên tiếng cảnh báo “có hành động cụ thể” để tấn công hệ thống phi đạn này một khi nó được triển khai, trong khi Nga và Trung Quốc tin rằng việc triển khai THAAD sẽ cho phép Mỹ mở rộng lợi thế quân sự trong khu vực, đe dọa đến an ninh của hai quốc gia này cũng như làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Một số người dân Hàn Quốc cũng không ủng hộ kế ho